Sau 3 năm, 6,9 triệu người tử vong, Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp toàn cầu

Sau 3 năm, 6,9 triệu người tử vong, Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp toàn cầu

06/05/2023 19:16 GMT+7

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra thông báo chấm dứt tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với đại dịch Covid-19 vào hôm 5.5, đồng thời cũng đưa ra thông tin xem Covid-19 giống như các loại bệnh truyền nhiễm khác.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới hôm 5.5 đưa ra tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp đối với đại dịch Covid-19 sau hơn 3 năm kể từ ngày kích hoạt tình trạng này. Đây được xem là sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với căn bệnh đã cướp đi sinh mạng của hơn 6,9 triệu người trên thế giới và làm gián đoạn nền kinh tế toàn cầu.

Động thái này diễn ra một ngày sau khi Ủy ban Khẩn cấp của WHO khuyến nghị cơ quan của Liên Hợp Quốc nên tuyên bố chấm dứt cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19.

Nhưng người đứng đầu WHO cảnh báo rằng việc kết thúc tình trạng khẩn cấp không có nghĩa Covid-19 không còn là mối đe dọa sức khỏe toàn cầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.