Mỹ đề phòng biến thể mới của Omicron; WHO nói gì về tình hình dịch Covid-19?

Mỹ đề phòng biến thể mới của Omicron; WHO nói gì về tình hình dịch Covid-19?

19/04/2023 19:34 GMT+7

Theo AFP, trong thông báo ngày 18.4, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết có hơn 23.000 ca tử vong và 3 triệu ca nhiễm Covid-19 mới trong vòng 28 ngày qua trên toàn cầu.

Các con số này tuy giảm xuống nhưng WHO lưu ý là việc xét nghiệm cũng đã bị giảm mạnh. Giám đốc các tình huống khẩn cấp của WHO Michael Ryan nói rằng vẫn còn rất nhiều người mất mạng và bị bệnh vì Covid-19.

Ông lưu ý không phải Covid-19 đang chuyển từ giai đoạn đại dịch sang giai đoạn bệnh đặc hữu, mà nó chỉ đang bước qua giai đoạn có cường độ hoạt động thấp, với nguy cơ tăng trở lại vào đỉnh mùa dịch.

Vị quan chức dự báo đại dịch nhiều khả năng sẽ gây nhiều rắc rối hơn trước khi đi vào giai đoạn có thể đoán trước. Ông Ryan còn nói rằng virus gây Covid-19 sẽ không bị xóa sổ hoàn toàn mà giống như cúm mùa, sẽ gây bệnh hô hấp nghiêm trọng cho những người có nguy cơ.

Ông cho biết một số nước vẫn còn lượng lớn cư dân có nguy cơ cao chưa được tiêm vắc xin, tuy Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp tại một số nước khác.

WHO ra cảnh báo mới về Covid-19, Mỹ đề phòng biến thể XBB.1.16 - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trong khuôn viên Nhà Trắng ở Washington (Mỹ), ngày 25.10.2022

REUTERS

Ủy ban khẩn cấp của WHO về Covid-19 sẽ có phiên họp định kỳ vào tháng 5 để đưa ra khuyến nghị về việc có nên tiếp tục giữ mức cảnh báo cao nhất đối với Covid-19.

Trên thế giới, Mỹ vẫn đang là nước có nhiều ca mắc Covid-19 nhất với hơn 104 triệu ca, cùng hơn 1,12 triệu ca tử vong. Giới chức Mỹ gần đây báo động về sự xuất hiện của biến thể XBB.1.16 (Arcturus), một biến thể phụ của Omicron.

Biến thể này được phát hiện lần đầu vào tháng 1 và đến nay đã lan ra 29 quốc gia và vùng lãnh thổ. WHO coi XBB.1.16 là “biến thể đang được theo dõi”, tức là có mức độ nghiêm trọng thấp hơn các “biến thể gây lo ngại” nhưng cũng cảnh báo nguy cơ tiềm tàng.

Trước Mỹ, XBB.1.16 đã gây gia tăng số ca nhiễm tại Ấn Độ và đang vượt trội so với các biến thể khác, đồng thời buộc chính quyền nhiều địa phương tái ban hành quy định đeo khẩu trang.

Trang Axios dẫn cảnh báo của WHO và một số chuyên gia cho biết XBB.1.16 gây triệu chứng khác biệt như viêm màng kết hoặc gây đỏ, ngứa mắt. Số ca nhiễm càng tăng thì biến thể này càng có nguy cơ tác động đến những người có hệ miễn dịch yếu hoặc dẫn đến gia tăng số ca nhập viện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.