Quân đội Mỹ có thể 'suy yếu' chỉ vì một thượng nghị sĩ?

Quân đội Mỹ có thể 'suy yếu' chỉ vì một thượng nghị sĩ?

Linh Trương
Linh Trương
18/08/2023 19:30 GMT+7

Sau khi người lãnh đạo Hải quân Mỹ về hưu hôm 14.8, lực lượng này đối mặt với tình trạng không có người dẫn đầu, tương tự với Lục quân và Thủy quân lục chiến do phủ quyết từ Thượng nghị sĩ Tommy Tuberville nhằm phản đối chính sách của Quốc hội Mỹ.

Quân đội Mỹ tự hào với sức mạnh hải quân mạnh nhất thế giới, nhưng quân chủng này hiện khuyết người lãnh đạo sau khi Chủ nhiệm tác chiến Hải quân, Đô đốc Mike Gilday về hưu hôm 14.8. Điều này đồng nghĩa với việc cả Hải quân, Lục quân và Thủy quân lục chiến Mỹ hiện đều không có lãnh đạo được Thượng viện thông qua.

Nguyên nhân là vì Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Tommy Tuberville tiếp tục chặn hàng trăm đề cử quân sự, nhằm phản đối việc sử dụng ngân sách liên bang để trả phí đi lại cho quân nhân khi họ đi phá thai.

Dọc hành lang Lầu Năm Góc, 3 khung ảnh đen dùng để treo chân dung 3 vị lãnh đạo quân binh chủng giờ đây lại bị bỏ trống.

Phóng viên Reuters - Idris Ali, tại Lầu Năm Góc cho biết:

"Khi bước vào Lầu Năm Góc, lẽ ra ta sẽ sẽ nhìn thấy 8 bức ảnh của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân và sau đó là các lãnh đạo quân binh chủng. Tuy nhiên, hiện tại, chỉ treo 5 bức chân dung. Các vị trí bị bỏ trống lần lượt dành cho người đứng đầu Hải quân, Lục quân và Thủy quân lục chiến Mỹ.

Điều này thể hiện một thông điệp rất mạnh... Và tôi nghĩ nó thể hiện rõ tác động mà những lỗ hổng do Thượng nghị sĩ Tuberville gây ra".

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho rằng việc Thượng nghị sĩ Tuberville không cho thông qua các quyết định thăng chức đang gây suy yếu năng lực "sẵn sàng chiến đấu" của quân đội nước này. Ngược lại, vị Thượng nghị sĩ từ bang Alabama này cho rằng chẳng ảnh hưởng gì.

Theo phóng viên hãng tin Reuters, tác động của việc ngăn cản hơn 300 đề cử của quân đội Mỹ sẽ thể hiện rõ trong những năm tới, khi các binh sĩ và sĩ quan kết luận rằng chờ đợi thăng tiến là điều khó chấp nhận đối với họ và gia đình.

Mặc dù nỗ lực của ông Tuberville không thể cản trở Thượng viện - do đảng Dân chủ chiếm đa số - tiếp tục bỏ phiếu thông qua các đề cử, nhưng sẽ làm chậm đáng kể quá trình này.

Về mặt lý thuyết, Thượng viện vẫn có thể bỏ phiếu cho những người đã được đề cử. Tuy nhiên, đây sẽ là một cuộc bỏ phiếu trực tiếp, tức là mỗi một thượng nghị sĩ trong Quốc hội Mỹ đều phải bỏ phiếu chính thức cho từng cá nhân được đề cử. Để làm như vậy, mỗi người phải tốn vài giờ. Nhân số giờ đó với 300 người, là có thể sẽ mất nhiều ngày để có thể đi đến kết quả chính thức. 

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề cử Đô đốc Lisa Franketti lãnh đạo lực lượng Hải quân Mỹ. Nếu được Thượng viện phê chuẩn, bà Franketti sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên chỉ huy quân chủng này và trở thành thành viên của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân.

Tuy nhiên, trước khi điều đó thành hiện thực, bà Franketti vẫn chỉ có cương vị quyền lãnh đạo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.