Thêm tàu chiến mới của Mỹ ngừng hoạt động

Khánh Như
Khánh Như
17/08/2023 11:27 GMT+7

Hải quân Mỹ đã chính thức cho ngừng hoạt động 1 tàu chiến sau chưa đầy 5 năm phục vụ. Giá trị con tàu được báo cáo là 362 triệu USD (8,68 nghìn tỉ đồng) và ban đầu được lên kế hoạch phục vụ trong 25 năm.

USS Sioux City, tàu tác chiến ven biển (LCS) thuộc lớp Freedom, được đưa vào phục vụ hải quân Mỹ vào giữa tháng 11.2018. Khoảng 4 năm 9 tháng sau, thủy thủ đoàn của con tàu đã hạ cờ lần cuối tại trạm hải quân Mayport ở bang Florida vào ngày 14.8, trang Business Insider đưa tin.

Trong thời gian phục vụ ngắn ngủi, USS Sioux City đã hoàn thành 4 lượt triển khai trong khu vực hoạt động của hạm đội 4, 5 và 6 của hải quân Mỹ. Trong các lần triển khai, có 1 lần USS Sioux City đến vùng biển châu Âu.

Thêm tàu chiến Mỹ ngừng hoạt động - Ảnh 1.

Tàu USS Sioux City ở biển Caribe vào tháng 4.2021

HẢI QUÂN MỸ

Được đặt tên theo thành phố Sioux ở bang Iowa, USS Sioux City là tàu chiến ven biển thứ tư được cho ngừng hoạt động dù tương đối mới. Vào tháng 9 năm ngoái, hải quân Mỹ đã cho loại bỏ tàu tác chiến duyên hải USS Coronado lớp Independence chỉ sau 8 năm phục vụ.

Mục tiêu của chương trình LCS là xây dựng hạm đội gồm các tàu nhỏ, nhanh nhẹn, có thể thực hiện một loạt nhiệm vụ với chi phí rẻ và hoạt động như tàu khu trục hạng nhẹ và tàu tuần tra gần bờ. Tuy nhiên, các tàu LCS từ lâu đã không đáp ứng được kỳ vọng.

Mức độ phù hợp của LCS đối với các nhiệm vụ mong muốn, độ tin cậy và khả năng sống sót của loại tàu này đã bị đặt dấu hỏi. 

Đối mặt với những chỉ trích, hải quân đã thúc đẩy thoái vốn khỏi các tàu này để tiết kiệm tiền sửa chữa và nâng cấp. Đồng thời, Lầu Năm Góc đang tìm các nền tảng mới như tàu khu trục nhỏ để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng mà LCS không thể xử lý, như chiến tranh chống tàu ngầm.

Quân đội Mỹ có thể “suy yếu” bởi một thượng nghị sĩ

Thị trưởng TP.Sioux, ông Bob Scott, bày tỏ sự thất vọng với quyết định ngừng hoạt động của con tàu mang tên thành phố ông, theo truyền thông địa phương. Ông gọi động thái này là một "trò đùa". Ông nói rằng việc chi hơn 350 triệu USD cho con tàu là "không thể chấp nhận được" và nói rằng điều này làm lãng phí tiền thuế của người dân.

Trong khi đó, giới quan sát khác cho rằng việc vứt bỏ tàu là quyết định không hợp lý khi Mỹ đang thua Trung Quốc về số lượng tàu chiến được đóng.

Đô đốc hải quân Mỹ đã nghỉ hưu James Stavridis viết trên mạng xã hội: "Thật bực bội khi thấy bất cứ thứ gì phải ngừng hoạt động, trong khi chúng ta thua xa Trung Quốc về tổng số tàu". Theo ông, ít nhất, Mỹ nên chuyển giao con tàu cho hải quân đối tác. Đây là điều mà hải quân đã xem xét thực hiện với các tàu LCS.

Đã có ý kiến phản bác lập luận của ông Stavridis. Những người này cho rằng Mỹ cần tập trung nguồn lực vào các hệ thống phòng thủ có khả năng sống sót sau các trận chiến, nhằm chống lại một kẻ thù có năng lực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.