Lầu Năm Góc treo thưởng cho tin tặc xâm nhập vệ tinh của chính phủ

Khánh Như
Khánh Như
13/08/2023 07:17 GMT+7

Đài Fox News ngày 13.8 đưa tin các tin tặc Mỹ đang cạnh tranh để trở thành người đầu tiên đột nhập hệ thống vệ tinh của chính phủ, trong một cuộc thi do Lầu Năm Góc quản lý.

Cụ thể, các quan chức Lầu Năm Góc đã tổ chức cuộc so tài, trong đó các tin tặc được khuyến khích xâm nhập Moonlighter, vệ tinh của Lực lượng Không gian đang quay trong quỹ đạo thấp của trái đất. Người giành chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng trị giá 50.000 USD (1,19 tỉ đồng).

Lầu Năm Góc treo thưởng cho tin tặc xâm nhập vệ tinh của chính phủ - Ảnh 1.

Vệ tinh Moonlighter đang quay trong quỹ đạo thấp của trái đất.

CƠ QUAN QUẢN LÝ KHÍ QUYỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG QUỐC GIA MỸ

Có 5 đội đang tham gia cuộc thi, vốn được thiết kế để cung cấp cho các cơ quan quốc phòng cái nhìn sâu sắc về các điểm yếu của an ninh mạng, xác định các lỗ hổng bảo mật và các chiến thuật xâm nhập tiên tiến từ đối thủ bên ngoài.

"Chúng tôi không muốn chỉ là một tổ chức lớn, nguyên khối. Chúng tôi muốn thu hút thêm nhiều người tham gia một cách thông minh", trang Politico dẫn lời Đại úy Lực lượng Không gian Mỹ Kevin Bernert cho biết.

Cùng với việc cố gắng đột nhập và xây dựng liên kết dữ liệu với vệ tinh, tin tặc cũng đang cố gắng ngăn chặn viễn cảnh kẻ thù sử dụng mã hóa và kích hoạt bảo vệ tường lửa.

Đây chỉ là một trong nỗ lực mới nhất của Bộ Quốc phòng Mỹ nhằm đưa các chuyên gia công nghệ bên ngoài vào việc phát triển các hệ thống quân sự. Lầu Năm Góc đã mở rộng các đề xuất hợp tác tương tự với giới chuyên gia trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến khác.

Mỹ nói mã độc Trung Quốc có thể cản trở hoạt động hạ tầng then chốt

Theo báo cáo, thung lũng Silicon đã bắt đầu thu hút các hợp đồng quân sự khi Lầu Năm Góc chuyển sang tiếp cận các công ty tư nhân để thúc đẩy phát triển và áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

"Loại thay đổi này không phải lúc nào cũng diễn ra suôn sẻ hoặc nhanh chóng như tôi mong muốn", Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cho biết trong một bài phát biểu vào tháng 12.2022, trước một nhóm bao gồm các công ty công nghệ mới thành lập.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.