'Phó tướng' của tỉ phú Warren Buffett qua đời

'Phó tướng' của tỉ phú Warren Buffett qua đời

Phương Thúy
Phương Thúy
30/11/2023 06:16 GMT+7

Charlie Munger, Phó chủ tịch Berkshire Hathaway, cánh tay phải của tỉ phú Warren Buffett, đã qua đời vào sáng ngày 28.11.2023 ở tuổi 99.

Charlie Munger, huyền thoại đầu tư, cánh tay phải của tỉ phú Warren Buffett, đã qua đời tại một bệnh viện ở California, Mỹ, hưởng thọ 99 tuổi. Với sự góp sức của Charlie Munger, tỉ phú Buffett trở thành một trong những người giàu nhất thế giới, đồng thời nâng tầm Berkshire Hathaway từ doanh nghiệp chục triệu đô thành một đế chế lớn mạnh, giá trị khoảng 785 tỉ USD.

"Phó tướng" của Warren Buffett qua đời - Ảnh 1.

Tỉ phú Warren Buffett và Charlie Munger

REUETRS

Theo thông báo từ Berkshire Hathaway, ông Munger qua đời vào sáng ngày 28.11.2023. Chủ tịch Warren Buffett cho biết Berkshire Hathaway không thể có được ngày hôm nay nếu không có nguồn cảm hứng, trí tuệ và sự chung tay của ông Munger.

Ông Charlie Munger sinh năm 1924 ở Omaha, Mỹ. Ông từng tham gia quân đội Mỹ trong Thế chiến II sau khi tốt nghiệp Đại học Michigan. Sau chiến tranh, ông học Đại học Luật Harvard.

Ông gia nhập Berkshire Hathaway năm 1978 với vai trò Phó Chủ tịch. Hằng năm, ông Munger là người cùng ông Buffett chủ trì Đại hội cổ đông của Berkshire để trả lời câu hỏi của nhà đầu tư về hàng loạt vấn đề.

Bên cạnh vai trò Phó chủ tịch Berkshire Hathaway, tỉ phú Charlie Munger là luật sư bất động sản, Chủ tịch của Nhà xuất bản Daily Journal, thành viên hội đồng quản trị Costco, một nhà từ thiện và một kiến trúc sư.

Cả Buffett và Munger đều rất nổi tiếng với chiến lược "đầu tư giá trị", dựa trên khả năng xác định sớm giá trị của các cổ phiếu bị định giá thấp và nắm giữ chúng trong một khoảng thời gian chờ giá tăng.

Sự ra đi của ông Munger sẽ để lại khoảng trống khó lấp đầy cho Bershike Hathaway. Hiện công ty chưa lên tiếng về vấn đề này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.