Shein nộp hồ sơ IPO ở Mỹ

Shein nộp hồ sơ IPO ở Mỹ

Phương Thúy
Phương Thúy
29/11/2023 14:24 GMT+7

Shein - hãng bán lẻ thời trang được thành lập tại Nam Kinh, Trung Quốc - được định giá 66 tỉ USD vừa bí mật nộp đơn xin chào bán lần đầu ra công chúng, gọi tắt là IPO, ở Mỹ.

Đối với những tín độ đam mê thời trang, nhất là thời trang nữ thì có lẽ không còn xa lạ gì với Shein, nền tảng mua sắm thời trang nhanh từ Trung Quốc. Theo truyền thông phương Tây, Shein vừa bí mật nộp đơn xin chào bán lần đầu ra công chúng, gọi tắt là IPO, ở Mỹ. Nếu thành sự thật, đây có thể là đợt IPO lớn nhất và đáng chú ý nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Đài CNBC cho biết Shein - hãng bán lẻ thời trang được thành lập tại Nam Kinh, Trung Quốc - được định giá 66 tỉ USD trong lần gần đây nhất và có thể sẵn sàng giao dịch trên thị trường đại chúng ngay năm 2024.

Shein nộp hồ sơ IPO ở Mỹ - Ảnh 1.

Shein nộp hồ sơ IPO ở Mỹ

REUTERS

Các ngân hàng như Goldman Sachs, JPMorgan Chase và Morgan Stanley được cho là sẽ tham gia bảo lãnh việc IPO của Shein.

Theo AFP, Shein có doanh thu 23 tỉ USD và lợi nhuận ròng 800 triệu USD trong năm 2022. Công ty thành lập vào năm 2008 tại Trung Quốc và hiện đang có trụ sở tại Singapore.

Shein nhanh chóng chinh phục thị trường thời trang nhanh toàn cầu bằng cách bán sản phẩm độc quyền theo hình thức trực tuyến và phục vụ khách hàng trẻ thông qua mạng xã hội.

Tuy nhiên, Shein đã phải đối mặt với một loạt thách thức trong quá trình hoạt động, thậm chí đối diện với cáo buộc sử dụng lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng, vi phạm luật lao động, gây tổn hại đến môi trường và đánh cắp thiết kế từ các nghệ sĩ độc lập.

Nhiều nhà lập pháp Mỹ, bao gồm 16 tổng chưởng lý của đảng Cộng hòa, đã kêu gọi Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ phải đảm bảo rằng Shein không dùng lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng, trước khi được cho phép giao dịch ở Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.