Phố Tây Bùi Viện 'dính' làn sóng trả mặt bằng

Phố Tây Bùi Viện 'dính' làn sóng trả mặt bằng

11/06/2023 09:25 GMT+7

Làn sóng cho thuê mặt bằng tiếp tục lan sang Phố Tây Bùi Viện - khu phố nhộn nhịp bậc nhất ở TP.HCM, khi nhiều căn nhà nằm ở những vị trí đắc địa được treo bảng cho thuê hoặc rao bán.

Vẫn là tưng bừng vào ban đêm và yên ắng vào ban ngày. Tuy nhiên, nếu soi kỹ hơn thì con đường đông đúc và nhộn nhịp bậc nhất tại TP.HCM này còn có thêm những bảng cho thuê mặt bằng.

Không thể thoát khỏi guồng quay cho thuê mặt bằng từ các con đường như Hai Bà Trưng, Nguyễn Thị Minh Khai hay Lý Tự Trọng ở trung tâm TP.HCM. Giờ đây, nhiều căn nhà mặt tiền ở các tuyến đường hợp thành phố Tây Bùi Viện vốn nhộn nhịp bậc nhất ở TP.HCM cũng lâm vào cảnh vắng vẻ, đóng cửa im lìm và bắt đầu xuất hiện những tấm bảng cho thuê mặt bằng.

Dạo một vòng quanh đường Bùi Viện, Đề Thám, Đỗ Quang Đẩu hay Cống Quỳnh, nhiều người không khỏi bất ngờ khi có khá nhiều mặt bằng treo bảng cho thuê, dù tất cả đều nằm ở vị trí vàng và trước đây từng tấp nập khách ra vào.

Chỉ riêng đường Bùi Viện đã có đến 4 mặt bằng treo bảng cho thuê, chưa kể những nơi đang sửa chữa hoặc chuyển đổi mục đích kinh doanh. Nổi bật nhất phải kể đến căn nhà số 201 Bùi Viện, thuộc phường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Nơi này trước đây từng là khách sạn và nhà hàng thu hút nhiều thực khách, nhưng hiện đang được rao bán công khai với giá 60 tỉ.

Bùi Viện 'dính' làn sóng trả mặt bằng: Chủ tiệm thức làm 20 tiếng/ngày để cầm cự - Ảnh 1.

Căn nhà số 201 Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM) được rao bán với giá 60 tỉ

CHIÊU NGÔ

Bùi Viện 'dính' làn sóng trả mặt bằng: Chủ tiệm thức làm 20 tiếng/ngày để cầm cự - Ảnh 2.

Cách đó không xa, một căn nhà 5 tầng ở số 22 Bùi Viện cũng được treo bảng cho thuê để mở khách sạn

CHIÊU NGÔ

Bùi Viện 'dính' làn sóng trả mặt bằng: Chủ tiệm thức làm 20 tiếng/ngày để cầm cự - Ảnh 3.

Một khách sạn đang sửa chữa nhưng vẫn chưa hẹn ngày mở cửa trở lại

CHIÊU NGÔ

Làn sóng cho thuê mặt bằng cũng lan sang đường Cống Quỳnh và đường Đề Thám (thuộc phường Phạm Ngũ Lão, quận 1), khi các tuyến đường này xuất hiện nhiều căn nhà treo bảng cho thuê đã nhiều tháng nay, nhưng vẫn chưa tìm được người thuê.

Bùi Viện 'dính' làn sóng trả mặt bằng: Chủ tiệm thức làm 20 tiếng/ngày để cầm cự - Ảnh 4.

Một mặt bằng trên đường Cống Quỳnh (quận 1, TP.HCM) vừa được treo bảng cho thuê

SẦM ÁNH

Bùi Viện 'dính' làn sóng trả mặt bằng: Chủ tiệm thức làm 20 tiếng/ngày để cầm cự - Ảnh 5.

Căn nhà nằm trên đường Đề Thám (quận 1, TP.HCM) được rao cho thuê đã nhiều tháng nay nhưng vẫn đóng cửa im lìm

CHIÊU NGÔ

Bùi Viện 'dính' làn sóng trả mặt bằng: Chủ tiệm thức làm 20 tiếng/ngày để cầm cự - Ảnh 6.

Một căn nhà trên đường Cống Quỳnh (quận 1, TP.HCM), cách trục chính đường Bùi Viện chỉ vài bước chân cũng được rao cho thuê

SẦM ÁNH

Kể từ sau đại dịch Covid-19, hàng loạt nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh dịch vụ ở các quận trung tâm TP.HCM buộc phải đóng cửa, cho thuê hay thậm chí là rao bán. Với những người cố gắng trụ lại, tình hình cũng không khá hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.