Pakistan phóng thử tên lửa đạn đạo

Bảo Vinh
Bảo Vinh
18/11/2019 23:08 GMT+7

Quân đội Pakistan ngày 18.11 thông báo đã phóng thử tên lửa đạn đạo đất đối đất Shaheen-1 nhằm đảm bảo năng lực răn đe.

Sputnik trích thông báo cho biết cuộc thử nghiệm do Bộ Tư lệnh các lực lượng chiến lược quân đội Pakistan tiến hành diễn ra thành công và tên lửa đánh trúng mục tiêu trên biển Ả Rập.
Tên lửa Shaheen-1 được cho là có tầm bắn 650 km và có thể mang theo đầu đạn thông thường lẫn đầu đạn hạt nhân, được biên chế vào năm 2003.
Vụ phóng diễn ra ngay sau khi Ấn Độ vừa thử tên lửa đạn đạo tầm trung có thể mang đầu đạn hạt nhân Agni-II vào hôm 16.11.
Mối quan hệ giữa hai nước hiện trong tình trạng căng thẳng sau vụ không chiến hồi tháng 2. Đến tháng 8, Ấn Độ tước quyền tự trị của khu vực Kashmir phía do nước này kiểm soát khiến Pakistan phản đối và đẩy căng thẳng hai nước lên cao.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.