Giết người chỉ vì cái tát tai

12/09/2014 17:00 GMT+7

(TNO) Sáng 12.9, TAND tỉnh Phú Yên xét xử sơ thẩm nhóm thanh niên ở TP.Tuy Hòa (Phú Yên) phạm tội giết người theo khoản 1, điều 93 Bộ luật Hình sự.

(TNO) Chiều 12.9, TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt 4 bị cáo: Bùi Khánh Hiển (còn gọi Tý Em, 26 tuổi) 16 năm tù, Trần Phụng Bảo (20 tuổi) 10 năm tù, Đinh Lê Lâm (29 tuổi) 2 năm tù và Phan Thanh Sơn (23 tuổi) 9 năm tù về tội "giết người" và liên đới bồi thường hơn 140 triệu đồng cho gia đình bị hại. Cả 4 bị cáo này đều ở TP.Tuy Hòa (Phú Yên).

Giết người chỉ vì cái tát tai
Từ trái qua: Các bị cáo Bùi Khánh Hiển; Trần Phụng Bảo; Đinh Lê Lâm và Phan Thanh Sơn

Theo cáo trạng, tại một quán cá phê trên đường Độc Lập (TP.Tuy Hòa), tối 21.9.2013, anh Nguyễn Hồng Thái (ở phường Phú Lâm, TP.Tuy Hòa) có chọc ghẹo nữ tiếp viên và đánh Bảo tát tai nên Bảo rủ Hiển, Lâm, Sơn đánh anh Thái. Cả 4 bàn bạc, thống nhất đánh Thái. Hiển dùng dao đâm anh Thái 2 nhát vào vùng lưng, còn Lâm dùng cây ba trắc và Sơn dùng đao tự tạo đánh váo vùng lưng anh Thái nhiều cái.

Hậu quả, anh Thái tử vong do mất máu cấp do thủng phổi. Sau khi gây án, Bảo và Lâm đến công an đầu thú.

Tin, ảnh: Đức Huy

>> Giết người yêu, lãnh án chung thân
>> Chích điện giết người tình, lãnh án tù chung thân
>> Mới ra tù lại giết người
>> Kẻ giết người trong quán nhậu lãnh án tử hình  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.