Giết người yêu, lãnh án chung thân

11/09/2014 14:40 GMT+7

(TNO) Nghi ngờ bạn gái quay lại tình cũ, Phú dùng dao đâm bạn gái đến tử vong.

(TNO) Nghi ngờ bạn gái quay lại tình cũ, Phú dùng dao đâm bạn gái đến tử vong.


Phạm Văn Phú tại phiên tòa - Ảnh: Ngọc Lê

Ngày 11.9, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo, giảm án cho Phạm Văn Phú (25 tuổi, ngụ TP.HCM) từ án tử hình xuống chung thân về tội “Giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, đầu năm 2013, Phú có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Hiếu Hạnh. Trong thời gian quen nhau, Phú biết chị Hạnh có quan hệ tình cảm với bạn trai đang sinh sống ở Đan Mạch.

Giữa tháng 6.2013, Hạnh đi Đan Mạch thăm bạn trai cũ. Ngày 18.7.2013, trong lúc Phú đi làm thì nhận được tin nhắn của Hạnh báo cô đã về nước và đã đến trả cho mẹ Phú 10 triệu đồng mà cô đã vay trước đi khi nước ngoài.

Nghĩ rằng người yêu đã quay lại với bạn trai cũ, Phú về nhà lấy dao bỏ vào cốp xe đến nhà Hạnh để nói chuyện. Gặp nhau, Hạnh nói mình sẽ đi du học nước ngoài. Nghe vậy, Phú bỏ về. Chạy được một đoạn, Phú quay lại, gọi Hạnh ra nói chuyện tiếp.

Thấy Hạnh thờ ơ, dửng dưng với mình, Phú lập tức lấy dao trong cốp xe ra đâm nhiều nhát vào người Hạnh.

Lúc này, bảo vệ gần nơi ở của Hạnh phát hiện, Phú vứt dao bỏ chạy thì bị người dân đuổi theo bắt giữ.

Do bị thương nặng, Hạnh tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngay từ phiên tòa sơ thẩm ngày 25.3.2014 đến nay, Phú khai nhận mọi hành vi của mình như trong cáo trạng và mong tòa giảm nhẹ hình phạt. HĐXX cho rằng, Phú đã khai báo trung thực, thành khẩn và đã khắc phục hậu quả do bị cáo gây ra. Do đó, tòa giảm nhẹ hình phạt để Phú có cơ hội cải tạo làm người tốt.

Ngọc Lê

>> Giết người yêu rồi tự sát
>> Thêm vụ giết người yêu vì cuồng ghen tại Đà Nẵng
>> Giết người yêu, tù chung thân
>> Giết người yêu cũ rồi uống thuốc diệt mối tự tử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.