Trung Quốc kêu gọi thế giới 'cảnh báo' Thủ tướng Nhật

09/01/2014 16:15 GMT+7

(TNO) Trung Quốc kêu gọi thế giới 'cảnh báo' Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe về chuyến thăm đền Yasukuni của ông này.

(TNO) Trung Quốc kêu gọi thế giới “cảnh báo” Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe về chuyến thăm đền Yasukuni của ông Abe.

AFP ngày 8.1 dẫn lời đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc (LHQ), ông Liu Jieyi, cho biết chuyến thăm đền Yasukuni của ông Abe hồi 26.12.2013 có nguy cơ đẩy Nhật Bản vào một con đường “rất nguy hiểm”.

Cộng đồng thế giới cần phải đưa ra cảnh báo rằng Thủ tướng Abe phải sửa chữa những sai lầm trong quan điểm theo chủ nghĩa quân phiệt của ông về lịch sử, ông Liu nói với các phóng viên tại trụ sở LHQ ở thành phố New York (Mỹ).

Ông Liu khẳng định hành động thăm đền Yasukuni của ông Abe có thể vi phạm Hiến chương LHQ.

Thủ tướng Abe hồi tuần rồi đã lên tiếng giải thích rằng chuyến thăm đền Yasukuni của ông là nhằm mục đích “cam kết và kiên quyết rằng người dân sẽ không bao giờ phải chịu đựng một lần nữa trong chiến tranh”, theo AFP.

Đền Yasukuni trở thành một địa điểm gây tranh cãi không chỉ trong xã hội Nhật Bản mà còn cả ở một số quốc gia như Trung Quốc và Hàn Quốc - những nước từng bị Nhật Bản xâm lược. Trong gần 2,5 triệu người Nhật được thờ tại đền này có 14 tội phạm chiến tranh.

Phúc Duy

>> Thủ tướng Nhật muốn quay trở lại chủ nghĩa quân phiệt?
>> Báo chí Trung Quốc 'đòi' trả đũa Nhật vụ ông Abe thăm đền Yasukuni
>> Thủ tướng Nhật Shinzo Abe: Sửa hiến pháp là sứ mệnh lịch sử của tôi
>> Nhật tăng tối đa sức mạnh quân sự nhằm đối phó Trung Quốc
>> Phớt lờ Trung Quốc, quan chức Nhật tiếp tục thăm đền Yasukuni
>> Trung, Hàn nổi giận vì Thủ tướng Nhật thăm đền Yasukuni
>> Lại căng thẳng vì đền Yasukuni

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.