Triều Tiên kỷ niệm hai năm ngày mất cố lãnh đạo Kim Jong-il

17/12/2013 12:47 GMT+7

(TNO) Ngày 17.12, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì buổi lễ kỷ niệm hai năm ngày mất cha của ông là cố lãnh đạo Kim Jong-il.

Các hình ảnh trên truyền thông nhà nước Triều Tiên cho thấy buổi lễ kỷ niệm hai năm ngày mất cố lãnh đạo Kim Jong-il thu hút hàng ngàn quan chức, tướng lĩnh, binh sĩ Triều Tiên, theo AFP.

Buổi lễ được tổ chức tại thủ đô Bình Nhưỡng ngày 17.12, bắt đầu với bài phát biểu của Kim Yong-nam, Chủ tịch Đoàn chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên.

“Hai năm đã qua kể từ ngày lãnh tụ vĩ đại Kim Jong-il đột ngột rời bỏ chúng ta ra đi. Toàn quân và toàn dân đã đấu tranh hết mình trong suốt hai năm qua, giành những thắng lợi quan trọng để kính dâng lên vị lãnh tụ vĩ đại”, ông Kim Yong-Nam nói.

Buổi lễ được tổ chức long trọng chỉ vài ngày sau khi nước này xử tử ông Jang Song-thaek, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng, dượng của ông Kim Jong-un.

Cố lãnh đạo Kim Jong-il qua đời vào ngày 17.12.2011, và ông Kim Jong-un kế vị cha từ đó.

Hôm 16.12, hàng ngàn binh sĩ Triều Tiên diễu binh tại Bình Nhưỡng, hô khẩu hiệu quyết dùng tính mạng để bảo vệ lãnh đạo Kim Jong-un.

Phúc Duy

>> Phu nhân Kim Jong-un xuất hiện 'chớp nhoáng' trên truyền hình
>> Xử tử Jang Song-theak giúp ông Kim Jong-un siết chặt quan hệ với Trung Quốc?
>> Hé lộ 6 quan chức quyền lực mới sau ông Kim Jong-un
>> Dượng của ông Kim Jong-un đã bị hành quyết
>> Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un - Kỳ 2: Xử tử ông dượng 'phản cách mạng
>> Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un - Kỳ 1: Tuổi thơ xa quê hương, bị dì ruột ‘bỏ rơi’
>> Jang Song-thaek từng mưu sát ông Kim Jong-il
>> Con trai cả ông Kim Jong-il từng bí mật về viếng cha?
>> Triều Tiên tưởng niệm ông Kim Jong-il

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.