Đề nghị khởi tố vụ tàu Sima Sapphire đâm chìm tàu cá

29/09/2013 15:40 GMT+7

(TNO) Ngày 29.9, ông Lê Văn Chiến, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, cho biết cơ quan này đã có công văn đề nghị Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra làm rõ vụ tai nạn hàng hải đặc biệt nghiêm trọng giữa tàu chở container Sima Sapphire (quốc tịch Singapore) và tàu cá TG 92819 TS.

Đề nghị khởi tố vụ đâm chìm tàu cá làm 3 người chết, 5 người mất tích
Tàu Sami Sapphire

Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu cũng đã giải mã hộp đen của tàu Sima Sapphire để xác định nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.

Theo đó, nguyên nhân ban đầu được xác định là do cả hai tàu không nghiêm túc trong việc cảnh giới dẫn đến tai nạn.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 2 giờ 17 ngày 16.9. Lúc này, một sĩ quan trên tàu Sami Sapphire có nhiệm vụ cảnh giới nhưng lại lơ là, không chú tâm. Khi tàu Sami Sapphire gần sát tàu cá thì sĩ quan này mới phát hiện.

Như Thanh Niên Online đã thông tin, vụ tai nạn giữa tàu Sami Sapphire và tàu cá TG 92819 TS đã làm 3 người chết và 5 người mất tích. Đến nay, cơ quan chức năng đã dừng việc tìm kiếm 5 thuyền viên mất tích.

Hiện nay, tàu Sima Sapphire vẫn đang neo đậu tại cảng Cái Mép (H.Tân Thành). Thuyền trưởng, thuyền phó của tàu Sami Sapphire vẫn đang có mặt tại Vũng Tàu theo yêu cầu của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu để phục vụ công tác điều tra.

Ông Chiến cho biết thêm tất cả hàng hóa trên tàu gồm 500 container đã được Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu cho phép chuyển khỏi tàu.

Tin, ảnh: Nguyễn Long

>> Vụ tàu nước ngoài đâm chìm tàu cá: Tiếp tục tìm kiếm các thuyền viên mất tích
>> Giải mã hộp đen tàu nước ngoài đâm chìm tàu cá
>> Vụ tàu Singapore đâm chìm tàu cá: Đưa 4 thuyền viên và thi thể nạn nhân vào bờ
>> Điều tra vụ tàu nước ngoài đâm chìm tàu cá
>> Vụ tàu Singapore đâm chìm tàu cá: Vớt được thi thể một thuyền viên
>> Tàu Singapore đâm chìm tàu cá ở Vũng Tàu: 8 người mất tích

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.