Tàu Singapore đâm chìm tàu cá ở Vũng Tàu: 8 người mất tích

17/09/2013 02:08 GMT+7

Theo báo cáo nhanh của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, khoảng 2 giờ 17 ngày 16.9, tàu container Sima Sapphire (quốc tịch Singapore) đã đâm vào tàu cá TG 92819 TS do ông Nguyễn Văn Hơn (ngụ Tiền Giang) làm chủ, khiến tàu cá bị chìm hoàn toàn ngay sau đó. Vị trí vụ tai nạn được xác định tại tọa độ 9026’ N - 107013’ E, cách mũi Vũng Tàu khoảng 54 hải lý. Lúc này, trên tàu cá có 16 thuyền viên.

Sau khi tai nạn xảy ra, tàu container Sima Sapphire thông báo cho Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu và cơ quan này thông báo tiếp cho Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực 3 (Trung tâm 3) triển khai công tác cứu nạn. Trung tâm 3 điều 2 tàu SAR 272 và 413 đi cứu nạn. Trong khi đó tại hiện trường, tàu container Sima Sapphire đã tổ chức cứu vớt được 8 thuyền viên.

Ông Phạm Hiển, Giám đốc Trung tâm 3 cho biết nhận được tin báo, Trung tâm 3 đã phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn, Bộ đội biên phòng tỉnh Tiền Giang và Bà Rịa-Vũng Tàu cùng 2 máy bay trực thăng thuộc Trung đoàn Không quân 917 (Sư đoàn 370, Bộ Quốc phòng) tích cực tổ chức tìm kiếm những thuyền viên mất tích. Đến 18 giờ cùng ngày, các lực lượng làm nhiệm vụ vẫn chưa tìm thấy thêm  thuyền viên nào. Theo ông Hiển thì khả năng các thuyền viên mất tích có thể còn kẹt trong xác con tàu.

Cùng ngày, các thợ lặn đã tổ chức cắt lưới của tàu cá TG 92819 TS để tiếp cận vào bên trong xác con tàu tìm kiếm người mất tích. Khoảng 21 giờ, do sức khỏe của 4/8 thuyền viên gặp nạn khá yếu nên tàu SAR 272 đã tiếp cận tàu container Sima Sapphire để chuyển vào bờ chăm sóc. Bốn thuyền viên còn lại vẫn ở trên tàu container Sima Sapphire.

Theo một cán bộ Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu thì nguyên nhân vụ tai nạn có thể do trong quá trình hành trình, tàu container Sima Sapphire đã cài chế độ lái tự động nên đâm vào tàu cá đang neo đậu.

Trong khi đó tại Tiền Giang, ông Nguyễn Văn Hơn, chủ tàu đánh cá TG - 92819T, cho biết vẫn chưa có tin tức gì về số người bị nạn còn lại. Ông Hơn thông tin tàu của ông hành nghề lưới đèn, ra khơi vào ngày 19.6 âm lịch (26.7). Lúc đầu trên tàu có 19 người, nhưng trong thời gian đánh bắt có 3 người về trước vì gia đình có việc riêng. Thường mỗi chuyến ra khơi kéo dài khoảng 2 tháng và theo dự kiến thì 4 ngày nữa tàu sẽ về đất liền.

Danh sách những người còn mất tích
(đến chiều 16.9)

1- Đỗ Ánh (tài công, ngụ P.2, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

2- Đặng Văn Thơm (49 tuổi, ngụ P.2, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

3- Nguyễn Văn Hiệp (50 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc, H.Năm Căn, tỉnh Cà Mau).

4- Nguyễn Văn Tâm (38 tuổi, tạm trú P.9, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang).

5- Nguyễn Văn Khánh (32 tuổi, ngụ P.9, TP.Mỹ Tho).

6- Trương Đức Hùng (45 tuổi, ngụ P.2, TP.Mỹ Tho).

7- Một người tên Hòa (chưa rõ năm sinh và địa chỉ).

8- Nguyễn Văn Tú (51 tuổi, ngụ P.2, TP.Mỹ Tho).

Phương Hà - Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.