Quân đội Philippines muốn tăng radar giám sát biển

23/09/2013 03:20 GMT+7

Tờ Inquirer dẫn lời thiếu tướng Gregorio Pio Catapang Jr., người đứng đầu Bộ Tư lệnh Bắc Luzon (Nolcom) của quân đội Philippines , cho hay ông đang đề nghị chính phủ lắp đặt thêm nhiều trạm radar giám sát biển.

Theo ông, 20 trạm radar hiện nay của Philippines là chưa đủ trong bối cảnh tình hình tranh chấp trên biển đang diễn biến phức tạp. Ông Catapang Jr. cho rằng các radar mới sẽ ngăn chặn tình trạng như ở bãi cạn Scarborough, nơi Philippines cáo buộc Trung Quốc đặt trái phép 75 khối bê tông.

Bên cạnh đó, tướng Catapang Jr. bác bỏ tin đồn lan truyền mấy ngày nay về âm mưu đảo chính nhằm vào Tổng thống Benigno Aquino III. Tin đồn xuất phát hồi cuối tuần trước sau khi một đoàn xe quân sự bất ngờ dừng trước Dinh tổng thống và lực lượng an ninh lập tức ào ra. Ông Catapang Jr. giải thích rằng đoàn xe đang chở đạn dược từ trụ sở Nolcom đến một căn cứ hải quân thì chiếc xe bọc thép chở quân Simba đi đầu bị chết máy, nên tất cả phải dừng lại và đội bảo vệ Dinh tổng thống đến để hỗ trợ. “Mấy xe Simba này còn “già” hơn cả người lái nên thường trục trặc động cơ”, Inquirer dẫn lời tướng Catapang Jr. đùa và khẳng định quân đội ủng hộ tuyệt đối chính quyền ông Aquino III.

Trọng Kha

>> Bão mạnh nhất năm 2013 tấn công Đài Loan, Philippines
>> Mỹ có thể xây căn cứ tạm thời ở Philippines
>> Quân ly khai Philippines bắt cảnh sát trưởng
>> Philippines, Mỹ sẽ tập trận tại địa điểm bí mật ở biển Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.