Sạt lở đất, 2 anh em ruột tử vong

10/07/2013 18:56 GMT+7

(TNO) Chiều 10.7, Sở Giao thông vận tải Nghệ An cho biết một vụ sạt lở đất vừa xảy ra tại công trình thi công đường phía tây Nghệ An khiến 2 người chết, 3 người bị thương.

Nạn nhân tử vong là hai anh em ruột Lê Văn Ninh (23 tuổi) và Lê Văn Đạt (19 tuổi), quê ở H.Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, vào sáng 7.7, tại bản Na Lật, xã Nhôn Mai, công nhân của một đơn vị đang thi công con đường phía tây Nghệ An thì bất ngờ phần ta-luy ở phía trên sạt xuống.

Vụ tai nạn khiến 5 người bị vùi lấp. Các công nhân đã cứu được 3 người, đưa đến bệnh viện cấp cứu; 2 anh em Ninh và Đạt tử vong.

Ông Hồ Viết Vinh, Phó giám đốc Ban quản lý Dự án các công trình giao thông (Sở Giao thông vận tải Nghệ An), cho biết nguyên nhân sạt lở là do trước đó trời có mưa nên đất bị nhão.

Sau khi tai nạn xảy ra, đơn vị thi công đã tổ chức đưa thi thể 2 nạn nhân về quê mai táng.  

K.Hoan

>> Sạt lở đất làm sập đổ 7 căn nhà
>> Bắc bộ dịu mát, đề phòng giông lốc, lũ quét và sạt lở đất
>> Sạt lở đất, 4 căn nhà trôi xuống sông
>> Sạt lở đất cuốn trôi 3 căn nhà
>> Đầu năm chạy sạt lở đất
>> Sạt lở đất nhấn chìm 25 bè cá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.