Sạt lở đất cuốn trôi 3 căn nhà

30/04/2013 02:30 GMT+7

Rạng sáng 29.4, tại ấp Phú Tây, xã An Mỹ, H.Kế Sách (Sóc Trăng) xảy ra vụ sạt lở làm 3 căn nhà liền kề của các hộ Kha Nam, Nguyễn Ngọc Ánh, Huỳnh Văn Mến bị cuốn xuống sông. Ngoài ra, 3 căn khác xuất hiện nhiều vết nứt, có nguy cơ đổ sụp bất cứ lúc nào và 14 căn nằm trong khu vực nguy hiểm.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, UBND huyện đã huy động lực lượng đến giúp dân trục vớt tài sản, tháo dỡ nhà cửa, di dời khẩn cấp 18 hộ, với 72 nhân khẩu đến ở tạm tại trường học, UBND xã An Mỹ và nhà người thân; bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ để bảo vệ tài sản, bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực. Trước mắt, UBND H.Kế Sách hỗ trợ 2 triệu đồng cho mỗi hộ bị mất nhà. Theo thống kê ban đầu, vụ sạt lở gây thiệt hại hơn 2 tỉ đồng. Trong đó có gần 20 căn nhà phải đập bỏ hoặc dời đến nơi ở mới. Rất may vụ sạt lở không có trường hợp nào thương vong. Cùng ngày, Sở NN-PTNT tỉnh Sóc Trăng đã đến đo đạc, khảo sát, đánh giá nguyên nhân, mức độ nguy hiểm tại điểm sạt lở để đề xuất giải pháp khắc phục lâu dài.

Sạt lở đất cuốn trôi 3 căn nhà
Hiện trường vụ sạt lở đất cuốn trôi 3 căn nhà

Tin, ảnh: Trần Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.