Lập hồ sơ bồi thường cho người bị nạn vụ tai nạn ở Khánh Hòa

12/03/2013 08:15 GMT+7

(TNO) Ông Lê Văn Dũng, chủ nhà xe Cúc Dũng (ở TX.An Nhơn, Bình Định), chủ xe khách 77B-003.69 bị nạn ở TP.Cam Ranh (Khánh Hòa) ngày 11.3 khẳng định đơn vị này đã tham gia 3 nội dung bảo hiểm ở Bảo Việt Bình Định là: Bảo hiểm tai nạn đối với lái xe, phụ xe (20 triệu đồng/vụ); bảo hiểm tai nạn đối với người thứ 3 (70 triệu đồng/vụ) và bảo hiểm vật chất, thân xe.

Sau khi tai nạn xảy ra, Bảo Việt Bình Định đã cử đại diện tiếp xúc với chủ xe Cúc Dũng để tư vấn thực hiện những thủ tục ban đầu về việc lập hồ sơ bồi thường cho hành khách.

Gia đình 2 nạn nhân bị chết trong vụ tai nạn này ở Bình Định đã được đơn vị bảo hiểm hỗ trợ trước mắt là 500.000 đồng/trường hợp. Ông Nguyễn Xuân Hảo, Giám đốc Bảo Việt Bình Định, cho biết sau vụ tai nạn thảm khốc (làm 12 người chết, xảy ra vào rạng sáng 8.3 tại P.Cam Nghĩa, TP.Cam Ranh), Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ở địa phương phải tích cực phối hợp cơ quan chức năng, khách hàng trong việc xác định nguyên nhân, trách nhiệm mỗi bên và tiến độ giải quyết hậu quả. Bảo Việt Khánh Hòa là đơn vị đầu mối nhận lãnh trách nhiệm xử lý các yêu cầu nghiệp vụ. “Để xác lập hồ sơ bồi thường, quyết định mức chi trả, cơ quan bảo hiểm còn phải đợi kết quả điều tra từ phía Công an Khánh Hòa”, ông Hảo nói.

Cùng ngày, ông Nguyễn Khắc Toàn, Bí thư Thành ủy TP.Cam Ranh, cho biết đang chỉ đạo các cấp của TP rà soát, nắm lại đầy đủ thông tin các cá nhân hết mình cứu người trong vụ tai nạn giao thông này, để có kế hoạch khen thưởng. Nhiều người dân địa phương đã có mặt tại hiện trường cùng tham gia cứu nạn, trong đó có anh Nguyễn Đức Sơn (39 tuổi, trú P.Cam Nghĩa, là tài xế lái xe container) đã đưa toàn bộ những người bị mắc kẹt trong hai xe khách gặp nạn ra khỏi xe... Cùng ngày, bác sĩ Nguyễn Hồng Quang, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Cam Ranh, cho biết bệnh viện đã biểu dương và khen thưởng 83 bác sĩ, nhân viên y tế kịp thời cấp cứu, chữa trị cho 52 nạn nhân. Hiện Bệnh viện Cam Ranh còn 30 nạn nhân trong vụ tai nạn đang điều trị.

Cũng trong hôm qua, thượng tá Đậu Quang Tuyến, Phó trưởng Công an TP.Cam Ranh, cho biết vẫn chưa có kết luận điều tra về nghi vấn xe chở bùn mía làm rơi vãi bùn xuống đường, là nguyên nhân gián tiếp gây ra vụ tai nạn nói trên. Cùng ngày, trung tá Hồ Hồng Thắng, Đội trưởng Đội CSGT, Công an Cam Ranh, xác nhận trong năm 2012-2013 đã xử phạt khoảng 40 vụ xe chở bùn mía cho Công ty TNHH Sông Lam, chi nhánh Cam Ranh (trụ sở xã Cam An Nam, H.Cam Lâm) làm rơi vãi bùn mía ra đường, mỗi vụ phạt 2 triệu đồng.

Thành hội Phật giáo Cam Ranh hôm qua cho biết đang chuẩn bị lễ cầu siêu cho nạn nhân tử vong. Buổi lễ sẽ được tổ chức từ 15 giờ ngày 18.3 tại chùa Phước Long (đường Phan Bội Châu, tổ dân phố Thuận Hòa, P.Cam Thuận, TP.Cam Ranh).

Hoàng Trọng - Hiền Lương - Nguyễn Chung

>> Vụ tai nạn thảm khốc 11 người chết: Trợ giúp gia đình các nạn nhân
>> Chưa thể khởi tố vụ tai nạn thảm khốc 11 người chết
>> Tai nạn thảm khốc làm 11 người chết, hơn 60 người bị thương
>> Tai nạn giao thông thảm khốc ở Khánh Hòa, 11 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.