Biểu tình ở Chile

18/02/2012 15:04 GMT+7

(TNO) Một loạt vụ xô xát mới đã xảy ra giữa cảnh sát và những người phản đối ở Chile, lần này là ở vùng Aysen.

Cảnh sát đã xịt hơi cay và người biểu tình phản ứng bằng cách ném đá.

Xô xát bùng phát sau khi các cuộc thương thuyết giữa những người lãnh đạo vùng và chính phủ về phúc lợi xã hội sụp đổ.


Xe cộ xếp hàng dài do thiếu nhiên liệu trong một cuộc phản đối gần thủ đô Santiago ngày 16. 2 - Ảnh: Reuters 

Một số lãnh đạo cộng đồng và tổ chức của công nhân trong vùng đang đòi cải thiện dịch vụ y tế, trợ cấp nhiên liệu, giáo dục và cơ sở hạ tầng.

Những vụ xô xát ngày 17.2 xảy ra sau 1 tuần lễ náo động khi những người biểu tình dựng các chướng ngại vật và đốt vỏ xe để đòi thương lượng.

Các vụ bạo lực tiếp nối nhiều tháng bất ổn ở thủ đô Santiago, trong các cuộc phản đối liên quan đến cải cách giáo dục.

Trùng Quang

>> Động đất mạnh tại Fiji, Chile
>> Tổng thống Chile dính vạ miệng
>> Hàng không điêu đứng vì núi lửa Chile
>> Chile tổ chức hai ngày quốc tang vụ rơi máy bay

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.