Sau ca mổ hi hữu, “người chân voi” hồi phục tốt

08/01/2012 09:00 GMT+7

(TNO) Ngày 8.1, thông tin từ Bệnh viện FV (TP.HCM) cho biết, anh Nguyễn Duy Hải, “người chân voi” có khối bướu nặng 82kg đã tỉnh táo, tự thở và ăn uống bình thường.

Bác sĩ Đào Thị Mỹ Vân, Khoa gây mê hồi sức, Bệnh viện FV cho biết, sau ca phẫu thuật cắt bỏ khối bướu nặng 82kg, diễn biến sức khỏe của anh Hải cho đến hôm nay khá tốt.

Hiện chức năng phổi của bệnh nhân ổn định nên các bác sĩ đã rút ống thở nội khí quản đồng thời dừng gây mê vì bệnh nhân đã có thể tự thở.

Anh Hải cũng đã tự ăn được những thức ăn lỏng và có thể nói chuyện bình thường.

Các bác sĩ đánh giá chức năng hô hấp, tuần hoàn, thận của bệnh nhân đều hoạt động tốt.

Dự kiến, với tình trạng sức khỏe chuyển biến tốt như trên, anh Hải có thể được bác sĩ cho ra khỏi phòng chăn sóc đặc biệt vào ngày 9.1.

"Anh Hải có sức chịu đựng và sức sống phi thường trong suốt ca mổ và cả quá trình chăm sóc hậu phẫu. Có lẽ, nhờ vậy mà anh đã vượt qua ca mổ lớn kéo dài và phục hồi tốt", bác sĩ Vân đánh giá.

Nguyên Mi

>> Thoát khỏi khối bướu 82kg, bệnh nhân chờ hồi tỉnh
>> Cắt bỏ thành công khối bướu 90kg cho "người chân voi
>> Đang phẫu thuật cho bệnh nhân mang khối bướu 90kg
>> Không phẫu thuật cho bệnh nhân mang bướu 90kg vì lý do an toàn
>> Phẫu thuật cho bệnh nhân mang bướu khổng lồ
>> Trao tiền cho người mang khối u hơn 80 kg
>> Các giáo sư Mỹ sẽ mổ cho người mang khối u 80 kg
>> Người mang khối u 80 kg sắp được phẫu thuật
>> Bệnh viện Ung bướu TP.HCM mổ miễn phí cho người mang khối u 80 kg
>> Người mang khối u trên 80 kg

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.