Nữ thân vương có thể kế vị ngai vàng Tây Ban Nha là ai?

Nữ thân vương có thể kế vị ngai vàng Tây Ban Nha là ai?

06/11/2023 19:30 GMT+7

Nữ thân vương Leonor của Tây Ban Nha vừa đánh dấu sinh nhật lần thứ 18 của mình vào hôm 31.10 bằng việc tuyên thệ trung thành với hiến pháp nước này trước các nhà lập pháp tại quốc hội.

Nữ thân vương Leonor - người có khả năng sẽ trở thành nữ vương Tây Ban Nha - vừa bước sang tuổi 18 trong ngày 31.10.

Với vị trí thừa kế ngai vàng theo hiến pháp của Nữ thân vương Leonor, nếu cha cô, Vua Felipe, từ chức thì cô sẽ trở thành nữ vương Tây Ban Nha.

Như chính Vua Felipe đã làm vào năm 1986, vào ngày sinh nhật thứ 18 của mình, Nữ thân vương tuyên thệ sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình, tuân thủ hiến pháp và cam kết trung thành với Vua Felipe.

Người dân chúc phúc đứng hai bên đường phố ở thủ đô Madrid (Tây Ban Nha), trong khi nhiều người khác theo dõi trên màn hình lớn.

Dù vậy, các chính trị gia cánh tả và ly khai tẩy chay sự kiện này, cho thấy sự chia rẽ trong nước về chế độ quân chủ.

Nữ thân vương Tây Ban Nha sang tuổi 18, tuyên thệ trung thành với hiến pháp - Ảnh 1.

Nữ thân vương Leonor (trái), Vua Felipe và Hoàng hậu Letizia tại buổi duyệt binh sau lễ tuyên thệ, ở Madrid (Tây Ban Nha), ngày 31.10.2023

REUTERS

“Tôi mong mọi người sẽ tin tưởng tôi vì tôi đặt tất cả niềm tin vào tương lai của đất nước chúng ta, tương lai của Tây Ban Nha”, cô Leonor nói sau buổi lễ tại quốc hội khi phát biểu trước các chính trị gia trong Cung điện Hoàng gia.

Để chuẩn bị nối ngôi bố, cô Leonor từ tháng 9 đã bắt đầu khóa huấn luyện quân sự dài 3 năm.

Bộ trưởng Quốc phòng Margarita Robles hồi tháng 3.2023 nói nữ thân vương “phải trải qua huấn luyện quân sự như vua cha từng làm và cũng như thông lệ ở các chế độ quân chủ nghị viện khác”.

Theo hiến pháp Tây Ban Nha, Nữ thân vương xứ Asturias cũng là Leonor sẽ trở thành người đứng đầu các lực lượng vũ trang khi lên ngôi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.