FIFA phạt nặng cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha vì cưỡng hôn nữ cầu thủ

Giang Lao
Giang Lao
30/10/2023 19:01 GMT+7

Ngày 30.10, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) ra thông báo cấm ông Luis Rubiales, cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF), tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 3 năm.

"Ủy ban kỷ luật FIFA cấm ông Luis Rubiales, cựu Chủ tịch RFEF, tham gia mọi hoạt động bóng đá ở trong nước và quốc tế trong 3 năm, sau khi có được những chứng cứ ông này đã vi phạm điều 13 của Quy tắc kỷ luật FIFA. Vụ việc này liên quan đến sự kiện xảy ra tại lễ trao giải sau trận chung kết World Cup nữ 2023 vào ngày 20.8. Ông Rubiales sau đó đã bị đình chỉ tạm thời trong thời gian ban đầu là 90 ngày", thông báo của FIFA cho biết.

FIFA xử phạt nặng cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha vụ cưỡng hôn - Ảnh 1.

Ông Luis Rubiales, cựu Chủ tịch RFEF

AFP

Cũng theo FIFA: "Ông Rubiales đã được thông báo về các điều khoản trong quyết định của Ủy ban kỷ luật FIFA ngày hôm nay (30.10). Theo các quy định liên quan của Bộ luật kỷ luật FIFA, ông Rubiales có 10 ngày kiến nghị có căn cứ với quyết định kỷ luật, trước khi án phạt được ban hành. Quyết định này vẫn có thể bị kháng cáo trước Ủy ban phúc thẩm FIFA.

FIFA nhắc lại cam kết tuyệt đối của mình trong việc tôn trọng và bảo vệ sự liêm chính của tất cả mọi người và đảm bảo rằng các quy tắc cơ bản về ứng xử đứng đắn được duy trì", thông báo của FIFA kết luận.

Cựu Chủ tịch RFEF, ông Rubiales đã cưỡng hôn nữ cầu thủ Jenni Hermoso trong lễ trao giải World Cup nữ 2023, sau khi đội tuyển nữ Tây Ban Nha đoạt ngôi vô địch. Nụ hôn này không được Jenni Hermoso đồng ý, trong khi ông Rubiales tuyên bố đã có sự đồng thuận. Sự việc gây ầm ĩ và tạo ra cuộc khủng hoảng nghiêm trọng cho bóng đá Tây Ban Nha.

FIFA xử phạt nặng cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha vụ cưỡng hôn - Ảnh 2.

Nữ cầu thủ Jenni Hermoso

AFP

Cuộc tranh cãi khiến các cơ quan công tố Tây Ban Nha vào cuộc điều tra, với cáo buộc ông Rubiales đã tấn công và ép buộc tình dục. Họ cũng cáo buộc ông Rubiales gây sức ép để nữ cầu thủ Jenni Hermoso và gia đình đồng thuận với nụ hôn.

Sức ép cuối cùng khiến ông Rubiales từ chức Chủ tịch RFEF sau khi cũng bị FIFA điều tra và đình chỉ chức vụ trong 90 ngày. Ông Rubiales hiện còn đối mặt với vụ kiện ở tòa án. Trong khi nữ cầu thủ Jenni Hermoso đã trở lại thi đấu cho đội tuyển nữ Tây Ban Nha mới đây, và ghi bàn duy nhất trong trận thắng đội tuyển nữ Ý với tỷ số 1-0 tại giải Nations League.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.