Real Madrid tấn công Chủ tịch RFEF, giữ chân Vinicius đến năm 2027

Giang Lao
Giang Lao
23/05/2023 09:39 GMT+7

Ngay sau cuộc gặp của Chủ tịch Real Madrid, ông Florentino Perez với cầu thủ Vinicius để thể hiện sự ủng hộ sau sự cố bị CĐV CLB Valencia phân biệt chủng tộc, đội bóng này cũng ra thông báo đầy cứng rắn.

"Tập thể đội bóng Real Madrid muốn bày tỏ sự biết ơn đối với tình cảm, tình đoàn kết và lòng yêu mến từ khắp nơi trên thế giới dành cho cầu thủ Vinicius của chúng tôi. Các cuộc tấn công thù hận và phân biệt chủng tộc phải bị xóa bỏ khỏi xã hội của chúng ta mãi mãi", thông báo của CLB Real Madrid vào rạng sáng ngày 23.5 viết.

Real Madrid tấn công Chủ tịch RFEF, giữ chân Vinicius đến năm 2027 - Ảnh 1.

Chủ tịch Real Madrid, ông Florentino Perez gặp riêng cầu thủ Vinicius sau sự cố phân biệt chủng tộc

Real Madrid

Cũng trong thông báo, CLB Real Madrid đã cảm ơn sự lên tiếng của Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, Tổng thống Brazil Lula Da Silva, những người đang kêu gọi bóng đá Tây Ban Nha phải hành động nghiêm túc để giải quyết triệt để vấn nạn phân biệt chủng tộc trong bóng đá.

Bên cạnh đó, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng nêu lên sự đoàn kết và ủng hộ Vinicius từ các danh thủ và cựu danh thủ tên tuổi như Ronaldo Nazario, Mbappe, Rio Ferdinand, Neymar, Kaka, Jadon Sancho, Lineker, Roberto Carlos và Casemiro… cùng những tờ báo tên tuổi Washington PostL'Equipe.

Bị Vinicius Jr tố phân biệt chủng tộc, LaLiga nói gì?

"Nhưng cũng thật ngạc nhiên trước những lời bình luận của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF), ông Luis Rubiales. Bởi vì, với tư cách là người đứng đầu bóng đá Tây Ban Nha và hiệp hội trọng tài chuyên nghiệp, ông ấy đã không cho phép thực hiện bất kỳ hành động quyết định nào, theo các quy định của FIFA, để ngăn chặn tình huống phát sinh (như vụ việc của Vinicius bị phân biệt chủng tộc phải dừng ngay trận đấu). Hình ảnh bóng đá của chúng ta đang bị hủy hoại nghiêm trọng và hoen ố trong mắt toàn thế giới. Sự thiếu hành động của ông Luis Rubiales, đã dẫn đến sự bất lực và cầu thủ Vinicius của chúng tôi đã bị tấn công", thông điệp của CLB Real Madrid viết tiếp.

Real Madrid tấn công Chủ tịch RFEF, giữ chân Vinicius đến năm 2027 - Ảnh 2.

Sau sự cố bị phân biệt chủng tộc Vinicius tuyên bố muốn rời khỏi giải La Liga, nhưng đang được CLB Real Madrid thuyết phục ở lại

AFP

Theo báo chí Tây Ban Nha, sau phản ứng của CLB Real Madrid, RFEF chỉ mới có hành động để giảm nhẹ áp lực bằng cách tạm đình chỉ làm việc của 6 trọng tài VAR trong trận Real Madrid gặp Valencia mới đây. Trong khi đó, những biện pháp về chống nạn phân biệt chủng tộc trên sân của giải La Liga vẫn đang trong tình thế im lặng.

Trong cuộc gặp mới đây của Chủ tịch CLB Real Madrid, ông Florentino Perez với cầu thủ Vinicius, được xem là hành động ủng hộ, cũng như mong muốn giữ chân ngôi sao Brazil này ở lại sân Bernabeu sau sự cố vừa xảy ra, khi cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng đến tháng 6.2027 đang ở giai đoạn cuối.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.