Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha Luis Rubiales thông báo từ chức

Giang Lao
Giang Lao
11/09/2023 07:42 GMT+7

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF), Luis Rubiales xác nhận trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Piers Morgan tại London (Anh), ông đã nộp đơn từ chức vì chắc chắn không thể trở lại làm việc.

"Từ chức? Vâng, tôi phải làm điều đó vì không thể tiếp tục công việc của mình. Tôi đưa ra quyết định này sau khi chắc chắn rằng, sự ra đi của tôi sẽ góp phần vào sự ổn định giúp bóng đá Tây Ban Nha chạy đua đăng cai World Cup 2030 thành công", ông Luis Rubiales nói khi trả lời phỏng vấn riêng với nhà báo Piers Morgan.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha Luis Rubiales thông báo từ chức - Ảnh 1.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha, Luis Rubiales

AFP

Cuộc phỏng vấn giữa ông Luis Rubiales và nhà báo Piers Morgan kéo dài gần 2 giờ đồng hồ, nhưng một đoạn xem trước được đăng trên mạng xã hội X (Twitter cũ) ngày 11.9, đã hé lộ quyết định từ chức của vị Chủ tịch RFEF.

Ông Luis Rubiales đang bị Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đình chỉ chức vụ trong 90 ngày, đối mặt với các cuộc điều tra và kiện tụng liên quan vụ cưỡng hôn nữ cầu thủ Jennifer Hermoso tại lễ trao giải World Cup 2023 ngày 20.8.

Khẳng định mình vô tội, Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha vẫn từ chức sau bê bối ‘nụ hôn World Cup’

Sau quyết định từ chức được thông báo trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Piers Morgan, ông Luis Rubiales cũng đăng một bức thư giải thích về quan điểm của mình trong tất cả mọi thứ lùm xùm đã diễn ra sau lễ trao giải World Cup 2023.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha Luis Rubiales thông báo từ chức - Ảnh 2.

Ông Luis Rubiales (phải) tại lễ trao giải World Cup 2023 ngày 20.8

AFP

"Tôi sẽ bảo vệ danh dự của mình. Tôi sẽ bảo vệ sự vô tội của mình. Tôi có niềm tin vào tương lai. Tôi có niềm tin vào sự thật. Cảm ơn tất cả các bạn", Luis Rubiales viết trên tài khoản mạng xã hội X, kèm theo đó là biểu tượng cảm xúc và cờ nước Tây Ban Nha. Trong thông điệp, ông Luis Rubiales cũng xác nhận sẽ từ chức Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.