Lamine Yamal, cầu thủ trẻ nhất đi vào lịch sử bóng đá Tây Ban Nha

Giang Lao
Giang Lao
10/09/2023 07:01 GMT+7

Lamine Yamal đã đi vào lịch sử bóng đá Tây Ban Nha, khi trở thành cầu thủ trẻ nhất thi đấu và ghi bàn cho đội tuyển ở độ tuổi 16 và 57 ngày, vượt qua kỷ lục cũ của cầu thủ Gavi (17 tuổi).

Lamine Yamal được HLV Luis de la Fuente tung vào sân thay tiền đạo Asensio bị chấn thương ở cuối hiệp 1 trận đội tuyển Tây Ban Nha gặp Georgia tại vòng loại EURO 2024 diễn ra ngày 9.9 (giờ VN).

Lamine Yamal, cầu thủ trẻ nhất đi vào lịch sử bóng đá Tây Ban Nha 
 - Ảnh 1.

Lamine Yamal (19) đi vào lịch sử bóng đá Tây Ban Nha khi vào sân thi đấu và ghi bàn ở độ tuổi 16 và 57 ngày

AFP

"Từ thời điểm này lịch sử đã được ghi nhận. Với số áo 19, Lamine Yamal trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân thi đấu cho đội tuyển Tây Ban Nha. Anh còn ghi bàn ấn định tỷ số 7-1, giúp tên tuổi mình đi vào lịch sử bóng đá Tây Ban Nha khi là cầu thủ trẻ nhất thi đấu và ghi bàn cho đội tuyển trong một trận đấu", tờ Marca (Tây Ban Nha) bình luận.

"Lamine Yamal đã làm chúng tôi ngạc nhiên mỗi ngày. Cậu ta có một tương lai đầy hứa hẹn ở phía trước", HLV Luis de la Fuente của đội tuyển Tây Ban Nha bày tỏ.

Sinh ngày 13.7.2007 tại Esplugues de Llobregat, một vùng đô thị thuộc Barcelona (Tây Ban Nha), Lamine Yamal có bố là người Ma Rốc và mẹ là người Guinea Xích đạo. Từ năm 7 tuổi, cầu thủ này đã được tập luyện tại lò La Masia của Barcelona, trước khi được đưa thẳng lên đội U.19 dù chỉ mới 15 tuổi từ mùa 2022 - 2023. Thời điểm này, Lamine Yamal cũng thường xuyên được HLV Xavi gọi lên đội 1 Barcelona tập luyện từ tháng 9.2022.

Lamine Yamal có đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Ma Rốc và đội tuyển Guinea Xích đạo. Tuy nhiên, ngay từ đầu cầu thủ trẻ này chỉ chọn thi đấu cho đội tuyển Tây Ban Nha, khi đã góp mặt từ mọi đội trẻ ở độ tuổi từ U.15 đến U.19.

Suýt gia nhập Man.City trước sự lôi kéo của HLV Pep Guardiola

Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, HLV Pep Guardiola đã tìm mọi cách thuyết phục Lamine Yamal chia tay Barcelona gia nhập Man.City. Do chưa đủ 18 tuổi, Lamine Yamal được HLV Pep Guardiola đề nghị nếu đồng ý gia nhập Man.City, anh sẽ được cho CLB Girona ở giải La Liga mượn thi đấu cho đến khi đủ tuổi trưởng thành ký hợp đồng chuyên nghiệp, như quy định của giải Ngoại hạng Anh.

Chưa phải là cầu thủ trẻ nhất thi đấu cho đội tuyển ở khu vực châu Âu và thế giới

Tiền vệ Martin Odegaard mới là cầu thủ trẻ nhất thi đấu cho một đội tuyển ở khu vực châu Âu, khi ra mắt đội tuyển Na Uy lúc 15 tuổi, 11 tháng và 8 ngày, vào tháng 8.2014. Ở khu vực thế giới, cầu thủ trẻ nhất được FIFA ghi nhận thi đấu cho đội tuyển là Lucas Knecht, khi mới 14 tuổi và 2 ngày, trong trận đội tuyển Quần đảo Bắc Mariana thua Guam 0-9 tháng 4.2007.

Tuy nhiên, Lamine Yamal là cầu thủ trẻ nhất đã ghi bàn ở vòng loại EURO, vượt qua kỷ lục của Gareth Bale (lúc 17 tuổi).

Trước sự lôi kéo của Man.City, HLV Xavi đã có quyết định đưa Lamine Yamal lên thẳng đội 1 Barcelona mùa 2023 - 2024, thay thế cho vị trí của Ansu Fati gia nhập CLB Brighton ở giải Ngoại hạng Anh theo diện cho mượn. Theo tờ Marca, chính Lamine Yamal đã có quyết định ở lại Barcelona và từ chối lời đề nghị rất nhiều hứa hẹn từ HLV Pep Guardiola và Man.City.

Quyết định của Lamine Yamal lập tức được HLV Xavi tưởng thưởng bằng 4 lần ra sân thi đấu cho Barcelona ở đầu mùa giải La Liga 2023 - 2024, trong đó có 3 trận gần nhất đều đá chính, góp 2 kiến tạo thành bàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.