Nguyễn Filip khoe tin cực vui có CCCD, sẵn sàng chờ HLV Troussier gọi lên đội tuyển Việt Nam

11/12/2023 15:58 GMT+7

Thủ môn Nguyễn Filip đã hoàn thành xong mọi thủ tục để có thể được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup 2023.

Chiều 11.12, thủ môn Nguyễn Filip đã đăng tải hình ảnh sở hữu căn cước công dân (CCCD) Việt Nam lên trang cá nhân. "Cuối cùng tôi cũng có", người gác đền của CLB Công an Hà Nội chia sẻ. Trên CCCD, tên của anh là Nguyễn Filip. Đây là cái tên mà thủ môn 31 tuổi đã xin đổi trong quá trình làm hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam.

Việc sở hữu CCCD, sau khi đã có quốc tịch Việt Nam, giúp Nguyễn Filip xong thủ tục trở thành công dân Việt Nam thực thụ với đầy đủ giấy tờ cần thiết. Thủ môn sinh năm 1992 đủ điều kiện để khoác áo đội tuyển Việt Nam dự Asian Cup 2023, trong trường hợp HLV Philippe Troussier triệu tập.

Nguyễn Filip đã cùng cha mình, ông Nguyễn Minh, trải qua hành trình gần 10 năm vất vả để có quốc tịch Việt Nam. Để rồi đến đầu tháng 12, thủ tục được hoàn thành.

Filip Nguyễn khoe có CCCD, báo tin cực vui đến người hâm mộ - Ảnh 1.

Thủ môn Nguyễn Filip khoe CCCD trên trang cá nhân

FBNV

Ông Nguyễn Minh chia sẻ với Thanh Niên: "Năm 2014 tôi đã tìm cách hoàn thiện các thủ tục để nhập tịch cho Filip. Khao khát này càng mạnh mẽ, sau khi con trai tỏa sáng trong màu áo CLB Slovan Liberec, nhận giải thưởng thủ môn xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia CH Czech mùa bóng 2018 - 2019.

Tiếc là đại dịch đã ngăn trở và trì hoãn kế hoạch. Mặc dù vậy, tôi có thể tự hào rằng con trai mang 2 dòng máu Việt - CH Czech nhưng luôn có tình cảm đặc biệt với quê nội và thực sự muốn cống hiến cho tổ quốc Việt Nam".

Sau khi nhập quốc tịch thành công, anh chia sẻ trên trang cá nhân: "Chào cả nhà. Chắc mọi người đang chờ tin mới? Tôi xin thông báo, tôi đã chính thức trở thành công dân Việt Nam. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ tôi.

Hôm nay chúng tôi đã đạt được điều mà chúng tôi đã cố gắng nỗ lực trong vài năm qua. Cuối cùng tôi cũng có thể thông báo rằng tôi có quốc tịch kép. Tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn vì sự ủng hộ to lớn, cảm ơn gia đình, những người trong CLB và những người hâm mộ tuyệt vời".

Thủ môn sinh năm 1992 có 8 năm thi đấu ở châu Âu, khoác áo 2 đội bóng tương đối mạnh ở CH Czech là Slovan Liberec và Slovacko. Anh cũng có kinh nghiệm thi đấu ở Europa League. Filip Nguyễn chuyển đến CLB Công an Hà Nội ở giai đoạn 2 mùa giải 2023, đoạt luôn chức vô địch V-League cùng đội nhà.

Với việc có quốc tịch Việt Nam, nhiều khả năng Nguyễn Filip sẽ có tên trong danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam vào cuối tháng này, nhằm chuẩn bị cho Asian Cup 2023.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.