‘Filip Nguyễn chưa chắc lấy được suất bắt chính của Văn Lâm ở đội tuyển Việt Nam’

07/12/2023 15:18 GMT+7

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định chưa chắc thủ môn Filip Nguyễn đã lập tức chiếm vị trí số 1 trong khung gỗ đội tuyển Việt Nam, dù anh sở hữu tài năng không phải bàn cãi.

Thủ môn Filip Nguyễn đã có quốc tịch Việt Nam, sau khi CLB Công an Hà Nội (CAHN) nhận được phản hồi chấp thuận của Bộ Tư pháp. Người gác đền sinh năm 1992 sẽ mang cái tên mới Nguyễn Filip, đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam dự Asian Cup 2023, trong trường hợp ông Philippe Troussier triệu tập.

Nếu góp mặt ở đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung cuối tháng 12, Filip Nguyễn sẽ mang đến chất thép trong khung gỗ. Anh đã chứng minh năng lực ở sân chơi châu Âu, với 8 năm khoác áo các CLB Slovan Liberec và Slovacko ở giải vô địch quốc gia CH Czech, từng bắt ở Europa League.

Đây là "kho kinh nghiệm" giúp Filip Nguyễn đủ sức cạnh tranh với Đặng Văn Lâm, thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam trong nhiều năm qua.

Chuyên gia: Filip Nguyễn chưa chắc lấy được suất bắt chính của Văn Lâm - Ảnh 1.

Chuyên gia: Filip Nguyễn chưa chắc lấy được suất bắt chính của Văn Lâm - Ảnh 2.

Filip Nguyễn trong màu áo CLB CAHN

CLB CAHN

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định: "Sự kiện Filip Nguyễn nhập tịch thành công mang tới tin rất vui cho HLV Troussier. Đẳng cấp, năng lực cạnh tranh và kinh nghiệm của Filip Nguyễn đã được thể hiện, điều đó không phải bàn. 

Ngoài ra, thủ môn Đặng Văn Lâm cũng đang chơi rất ổn định. Anh vừa thi đấu tốt, có nhiều pha cứu thua quan trọng, giúp CLB Bình Định đánh bại CLB Hà Nội. Ở trận đấu giữa CLB Hà Nội và CLB Urawa Red Diamonds tối 6.12, thủ môn Văn Hoàng cũng tái xuất ấn tượng, giúp đội nhà có chiến thắng lịch sử. 

Có thể nói, khung thành của đội tuyển Việt Nam đang có nhiều thủ môn giỏi, mà chọn lựa ai cũng là bài toán ông Troussier phải cân nhắc".

Tuy nhiên, chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng chưa chắc Filip Nguyễn đã là thủ môn số 1, mà anh phải nỗ lực duy trì phong độ và khẳng định năng lực trong các buổi tập.

"Filip Nguyễn rất giỏi và giàu kinh nghiệm, nhưng HLV Troussier từng nhiều lần nhấn mạnh rằng ông không lựa chọn cầu thủ dựa trên tên tuổi, danh tiếng quá khứ. Yếu tố để chiến lược gia người Pháp chấm cầu thủ nằm ở phong độ ở CLB chủ quản và màn thể hiện ở các buổi tập.

Chuyên gia: Filip Nguyễn chưa chắc lấy được suất bắt chính của Văn Lâm - Ảnh 3.

Chuyên gia: Filip Nguyễn chưa chắc lấy được suất bắt chính của Văn Lâm - Ảnh 4.

Filip Nguyễn vừa đoạt chức vô địch V-League cùng CLB CAHN

CLB CAHN

Nếu nói về phong độ, Filip Nguyễn với Văn Lâm cũng chỉ như một 10, một 9, không quá vượt trội. Văn Lâm có thể không danh tiếng bằng, nhưng có nhiều năm khoác áo đội tuyển quốc gia, rất hiểu bước di chuyển của đồng đội, chỉ huy hàng thủ tốt, có sự gắn kết, đó lại là điều Filip Nguyễn cần thời gian để có.

Đơn cử như trận gặp CLB Hải Phòng, Filip Nguyễn đã để thủng lưới 3 bàn khi hàng thủ CLB CAHN chơi kém. Nói vậy để thấy, thủ môn chỉ là một mảnh ghép, quan trọng nhất vẫn là sức mạnh tập thể và sự gắn kết, hiểu biết lẫn nhau. Dẫu sao, sự có mặt của Filip Nguyễn cũng là nguồn bổ sung rất quan trọng. Để hướng tới Asian Cup và vòng loại World Cup, đội tuyển Việt Nam cần những con người ưu việt nhất. Rõ ràng Filip Nguyễn sẽ mang tới điều đó". 

Thủ môn Văn Lâm là lựa chọn số 1 trong khung gỗ đội tuyển Việt Nam từ năm 2017 đến nay. Anh đã bắt 37 trận, giành 1 danh hiệu vô địch AFF Cup 2018, từng tham dự Asian Cup 2019, vòng loại World Cup 2022, AFF Cup 2022. 

Dưới thời HLV Park Hang-seo hay Troussier, Văn Lâm luôn là ưu tiên hàng đầu. Trong 8 trận gần nhất của ông Troussier, Văn Lâm cũng ra sân 6 trận. Anh đã bắt 2 trận đầu vòng loại thứ 2 World Cup 2026, chỉ để lọt lưới 1 bàn, có nhiều pha cứu thua tốt. 

Trong khi đó, Filip Nguyễn hiện tại được hãng thống kê Transfermarkt định giá 600.000 euro (15,8 tỉ đồng), tuy nhiên, giá trị cao nhất người gác đền sinh năm 1992 từng đạt được lên tới 950.000 euro (25 tỉ đồng) - là con số chưa từng cầu thủ Việt Nam nào chạm tới. Giai đoạn đạt “đỉnh” giá trị của Filip Nguyễn là ở mùa giải 2019, khi anh đoạt danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia CH Czech. 

Chiều cao lý tưởng (1,92 m), sải tay dài, phản xạ bóng bổng và bóng sệt đều đáng nể, khả năng ra vào tốt cũng như kỹ năng làm chủ vòng cấm hiệu quả… là những điểm cộng trong bộ kỹ năng ưu việt của Filip Nguyễn, so với mặt bằng thủ môn Việt Nam, hay xa hơn là ở tầm Đông Nam Á. 


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.