Bố của Nguyễn Filip: 'Cha con tôi đều mong có ích cho Tổ quốc Việt Nam'

07/12/2023 12:21 GMT+7

Khi con trai chính thức có quốc tịch Việt Nam, ông Nguyễn Minh tỏ ra rất hạnh phúc vì sau rất nhiều năm chờ đợi Nguyễn Filip đã đủ điều kiện cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

Filip Nguyễn là cầu thủ Việt từng có giá trị cao nhất trên transfermarkt

Nguyễn Filip là cầu thủ Việt từng có giá trị cao nhất trên transfermarkt

Minh Tú

Ông Nguyễn Minh vốn là Việt kiều CH Czech rất đam mê bóng đá và luôn ủng hộ Filip Nguyễn (tên Việt là Nguyễn Filip) theo nghiệp cầu thủ. Khát khao lớn nhất của ông Minh là một ngày nào đó thấy con trai mình bước ra sân trong màu áo đội tuyển Việt Nam và cống hiến cho quê hương.

Động lực mạnh mẽ đó đã thôi thúc ông Nguyễn Minh theo sát con trai, thường xuyên kể cho Nguyễn Filip những câu chuyện về quê hương xứ sở, âm ỉ nhen nhóm giấc mơ và niềm tự hào một ngày nào đó sẽ khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Ông Nguyễn Minh chia sẻ: "Nguyễn Filip yêu bóng đá từ bé và sớm bộc lộ năng khiếu bắt gôn. Ngày con trai được nhận vào lò Sparta Praha danh tiếng, tôi đã rất hạnh phúc và thầm nghĩ sẽ thật tuyệt vời nếu một ngày Filip trở về Việt Nam và khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Năm 2016, tôi đã đưa Filip về thử việc ở CLB Thanh Hóa nhưng vướng mắc thủ tục giấy tờ nên ý định chơi bóng ở V-League phải tạm gác lại. Khi đó, V-League chưa có điều kiện mở suất cho các cầu thủ Việt kiều về cống hiến, thử sức như bây giờ.

Ông Nguyễn Minh bên cạnh Nguyễn Filip khi còn nhỏ và chị gái

Ông Nguyễn Minh bên cạnh Nguyễn Filip và chị gái khi còn nhỏ

NVCC

Từ trước đó, năm 2014 tôi đã tìm cách hoàn thiện các thủ tục để nhập tịch cho Nguyễn Filip. Khao khát này càng mạnh mẽ, sau khi con trai tỏa sáng trong màu áo CLB Slovan Liberec, nhận giải thưởng thủ môn xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia CH Czech mùa bóng 2018 - 2019.

Tiếc là đại dịch Covid-19 đã ngăn trở và trì hoãn kế hoạch. Mặc dù vậy, tôi có thể tự hào rằng con trai mang 2 dòng máu Việt - CH Czech nhưng luôn có tình cảm đặc biệt với quê nội và thực sự muốn cống hiến cho tổ quốc Việt Nam".

Tình cảm với quê nội lặng lẽ đâm chồi trong Nguyễn Filip, theo sau những câu chuyện về đủ mọi lĩnh vực của ông Nguyễn Minh. Từ sự tò mò, suy nghĩ và khao khát cống hiến cho đội tuyển Việt Nam ngày càng thôi thúc, lớn dần hơn sau những đợt anh về thăm Việt Nam.

Ngoài quê nội ở Hải Phòng, Nguyễn Filip đã có rất nhiều lần bay về Việt Nam, thăm thú từ Nam ra Bắc như Hà Nội, TP.HCM, Buôn Ma Thuột, Hải Dương… lúc thì đi một mình, hoặc đi với bạn hay vợ anh bây giờ là bà Aneta.

Nguyễn Filip ngày ra mắt CLB CAHN

Nguyễn Filip ngày ra mắt CLB CAHN

Minh Tú

Ông Nguyễn Minh chia sẻ: "Filip muốn về Việt Nam chơi bóng lâu rồi, nhưng vì còn vướng hợp đồng với CLB Slovan Liberec cũng như thiếu một số điều kiện thuận lợi, ví dụ như không nhiều CLB sẵn sàng hy sinh 1 suất ngoại binh cho vị trí thủ môn.

Thật tiếc là đại dịch Covid-19 đã khiến kế hoạch về Việt Nam chơi bóng của Filip bị trì hoãn. Nhưng rất may là tất cả mọi thứ đã trở nên thuận lợi hơn, nhất là từ khi CLB Công an Hà Nội (CAHN) bày tỏ sự quan tâm đặc biệt và quyết tâm có Filip trong đội hình.

Tôi thực sự cảm kích tình cảm và sự hỗ trợ lớn lao của lãnh đạo CLB CAHN cũng như các cấp chính quyền, đã làm nỗ lực hoàn tất các thủ tục để con tôi có quốc tịch Việt Nam.

Thời điểm Filip tự hào nói rằng: "Tôi là người Việt Nam!", tôi cực kỳ hạnh phúc vì đó là tâm nguyện từ rất lâu rồi của cả 2 cha con. Filip thực sự yêu Việt Nam và muốn trở nên có ích cho quốc gia, cho quê hương Việt Nam".

Nguyễn Filip bên vợ con (đều có quốc tịch Việt Nam) cùng cúp vô địch V-League 2023

Nguyễn Filip bên vợ con (đều có quốc tịch Việt Nam) cùng cúp vô địch V-League 2023

FBNV

Trước khi có quốc tịch Việt Nam, Filip Nguyễn đã viết tâm thư xin được đổi tên Việt Nam thành Nguyễn Filip (và đã được cơ quan chức năng chấp thuận). Cũng nói thêm suốt giai đoạn chơi bóng ở giải vô địch quốc gia CH Czech, anh luôn tự hào khoác lên người áo đấu in họ Nguyễn sau lưng một cách kiêu hãnh.

Giữa đại dịch Covid-19, Nguyễn Filip từng được gọi tập trung đội tuyển CH Czech chuẩn bị thi đấu ở Nations League. Anh và ông Nguyễn Minh đã nhờ luật sư liên hệ với BHL đội tuyển CH Czech cân nhắc việc tung anh vào sân, vì có thể đóng sập cánh cửa khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Giờ đây, sau 7 năm kể từ ngày đưa Nguyễn Filip về thử việc ở Thanh Hóa, ông Nguyễn Minh có thể hạnh phúc chờ đợi cơ hội con trai được HLV Philippe Troussier gọi tập trung đội tuyển Việt Nam (dự kiến ngày 28.12 – PV), cạnh tranh cho 1 suất dự Asian Cup 2024.

"Chúng tôi đã cân nhắc, đắn đo rất nhiều khi trao đổi với BHL đội tuyển CH Czech để làm sao họ hiểu cảm xúc của Filip. Còn nay, có hạnh phúc nào hơn khi con trai tôi đã trở thành công dân của quê nội, đứng trước cơ hội cống hiến cho đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Nguyễn Filip nhận quốc tịch Việt Nam sẽ là tin vui cho đội tuyển Việt Nam

Nguyễn Filip nhận quốc tịch Việt Nam sẽ là tin vui cho đội tuyển Việt Nam

Minh Tú

Tôi rất tự hào về người con trai như thế. Tôi rất vui khi Filip trở thành người có ích cho xã hội, tiền nong ở đây không quan trọng. Ví như con gái tôi Nguyễnová Veronika đang là cảnh sát ở thủ đô Praha (CH Czech) vậy. Việc Veronika là người có ích cho cộng đồng khiến gia đình thực sự tự hào.

Khi Filip ký hợp đồng với CLB CAHN, tôi rất cảm xúc vì ước mong của mình đã gần thành hiện thực rồi. Rút cuộc, ước nguyện phục vụ quê hương Việt Nam của Filip đã đến rất gần rồi. Tất nhiên, Nguyễn Filip sẽ phải nỗ lực nữa, để cạnh tranh cho 1 suất nếu được gọi lên đội tuyển Việt Nam.

Cha mẹ nào chẳng ước mơ con trai mình giỏi, ngoan, thành đạt và có ích cho quốc gia. Nhìn Nguyễn Filip hạnh phúc trước cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam, tôi thấy bao nỗ lực bỏ ra suốt thời gian qua thật đáng giá!", ông Nguyễn Minh hạnh phúc chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.