CĐV Đông Nam Á phản ứng bất ngờ khi Filip Nguyễn có quốc tịch Việt Nam

07/12/2023 13:50 GMT+7

Việc Filip Nguyễn nhập tịch thành công và có cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ bóng đá của nhiều nước Đông Nam Á.

Trên fanpage ASEAN FOOTBALL có gần 500.000 người theo dõi, thông tin về việc Filip Nguyễn có quốc tịch Việt Nam cũng được đăng tải. “Filip Nguyễn chính thức trở thành công dân Việt Nam và đủ điều kiện để thi đấu cho đội tuyển Việt Nam”, trang Facebook có đông đảo người hâm mộ bóng đá trên toàn Đông Nam Á viết.

Thông tin Filip Nguyễn nhập tịch Việt Nam thành công ngay lập tức thu hút sự quan tâm của nhiều người dùng mạng xã hội. Bài đăng nhận được lượng tương tác “khủng” với hàng ngàn lượt thích và bình luận. Thậm chí, thủ môn của CLB Công an Hà Nội cũng xuất hiện trong bài đăng về chính mình, khi bình luận biểu tượng quốc kỳ Việt Nam, cùng hàm ý cho thấy sự quyết tâm, cố gắng vì màu cờ sắc áo.

CĐV Đông Nam Á phản ứng bất ngờ khi Filip Nguyễn có quốc tịch Việt Nam - Ảnh 1.

Bài đăng về việc Filip Nguyễn có quốc tịch Việt Nam nhận được sự quan tâm lớn

ASEAN FOOTBALL

Trong khi đó, tất cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam đều tỏ ra phấn khích, khi đội bóng của HLV Troussier có thể sẽ sở hữu thêm một thủ môn chất lượng. Filip Nguyễn cũng có quốc tịch đúng lúc, để kịp dự VCK Asian Cup 2023 (diễn ra vào tháng 1.2024 tại Qatar) nếu được ông Troussier triệu tập. Ngoài ra, nhiều người dùng mạng xã hội từ các nước Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines gửi lời chúc mừng đến Filip Nguyễn và đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, dưới bài đăng cũng có không ít các phản ứng trái chiều. Trong đó, nhiều người hâm mộ xứ sở vạn đảo cho rằng đội tuyển Việt Nam đã đi ngược lại với những gì đã từng nói. “Fan” Indonesia cho rằng người hâm mộ Việt Nam từng phán xét về việc các đội bóng khác trong khu vực sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch và tự hào rằng "đội bóng sao vàng" chỉ dùng cầu thủ nội, nhưng bây giờ, HLV Troussier cũng bắt đầu “chiêu mộ” sao nhập tịch.

Những ý kiến kể trên của dân mạng Indonesia là hoàn toàn không đúng. Người hâm mộ và truyền thông Việt Nam thực chất chỉ đề cập đến vấn đề các nước nhập tịch cầu thủ có gốc gác nước ngoài hoàn toàn, không phải mang hai dòng máu. Trong khi đó, Filip Nguyễn có cha là người Việt Nam 100%, mẹ người CH Czech. Trường hợp của thủ môn CLB Công an Hà Nội là hoàn toàn giống với Đặng Văn Lâm (có cha là người Việt, mẹ là người Nga).

CĐV Đông Nam Á phản ứng bất ngờ khi Filip Nguyễn có quốc tịch Việt Nam - Ảnh 2.

Filip Nguyễn đang khoác áo CLB Công an Hà Nội

MINH TÚ

Trên thực tế, việc Filip Nguyễn nhập tịch Việt Nam thành công chỉ là điều kiện tiên quyết để thủ môn sinh năm 1992 này có thể khoác áo đội tuyển quốc gia. Chuyện thủ môn của CLB Công an Hà Nội có được sử dụng hay không còn phụ thuộc vào quyết định của HLV Troussier. Cho đến lúc này, vẫn chưa chắc chắn rằng "người gác đền" mang hai dòng máu Việt - CH Czech sẽ góp mặt tại VCK Asian Cup 2023.

Được biết, ngày 12.12 là hạn chót để Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gửi danh sách cầu thủ sơ bộ (khoảng 30 cái tên) dự VCK Asian Cup 2023 lên cho ban tổ chức. Nếu được triệu tập, Filip Nguyễn sẽ là sự bổ sung rất đáng được chờ đợi của đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.