Người phụ nữ Khmer thu gần trăm triệu mỗi năm nhờ ươm cây, bán trái hồng nhung

Người phụ nữ Khmer thu gần trăm triệu mỗi năm nhờ ươm cây, bán trái hồng nhung

12/10/2023 14:14 GMT+7

Từ loại cây ít ai biết đến, những năm gần đây cây hồng nhung được nhiều người săn tìm. Nắm bắt cơ hội này, một cô gái Sóc Trăng đã mạnh dạn bắt tay vào thử nghiệm ươm giống loại cây này và đã thành công đem lại thu nhập gần 100 triệu/năm.

Hồng nhung là cây thân gỗ, tán lá to ít bị sâu và rụng lá, trái màu nhạt, khi chín có màu đỏ thẫm, hình dạng quả đào. Trái chín ăn có mùi vị rất đặc trưng. Tuy nhiên, trước kia cây chủ yếu được trồng làm cảnh quan trong chùa, ít được nhiều người chú ý.

Người phụ nữ Khmer thu gần trăm triệu mỗi năm nhờ ươm, bán trái hồng nhung - Ảnh 1.

Trái hồng nhung chín có hình dạng gần giống trái đào

Duy Tân

Người phụ nữ Khmer thu gần trăm triệu mỗi năm nhờ ươm, bán trái hồng nhung - Ảnh 2.

Cây hồng nhung trưởng thành trong một ngôi chua Khmer

Duy Tân

Những năm gần đây, với những ưu điểm trên mà nhiều người tìm mua làm kiểng. Từ đó cây giống cũng trở nên hút hàng. Dần dà trái của loại cây này với hương vị thơm ngon cũng được ưa thích.Nắm bắt nhu cầu của khách, chị Lý Thị Thanh Xuân (35 tuổi), Hội phụ nữ xã Phú Tân (H.Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) đã mạnh dạn ươm thử và bán rất chạy. Từ đó, chị cùng nhiều chị em địa phương quyết định mở tổ hợp tác ươm cây hồng nhung. Đến nay tổ có 10 thành viên, chuyên thu mua trái, lấy hạt để ươm cây giống.

Người phụ nữ Khmer thu gần trăm triệu mỗi năm nhờ ươm, bán trái hồng nhung - Ảnh 3.

Cây hồng nhung giống ở cơ sở của chị Lý Thị Thanh Xuân

Duy Tân

Chị Lý Thị Thanh Xuân cũng là người triển khai việc xóa mù thông tin cho nhiều chị em trong hội bằng cách hướng dẫn chụp ảnh cây giống, trái hồng nhung bằng điện thoại, đăng tải giá bán lên các trạng mạng xã hội nhằm tiếp cận được lượng khách hàng nhiều hơn. Nhờ đó, số lượng cây giống bán ra được nhiều hơn.

Để có nguồn cây giống chất lượng, chị nảy sinh ý tưởng thu gom trái hồng nhung ở địa phương, vừa bán trái cho người có nhu cầu thưởng thức, vừa lấy hạt để ươm cây giống. Mỗi năm chị và các chị em trong hội cung cấp cho thị trường khoảng trên 10.000 cây giống.

Người phụ nữ Khmer thu gần trăm triệu mỗi năm nhờ ươm, bán trái hồng nhung - Ảnh 4.

Chị Lý Thị Thanh Xuân bên sạp hồng nhung trước nhà

Duy Tân

Chính nhờ cây hồng nhung đã giúp chị và bà con Khmer có thu nhập ổn định để vươn lên thoát nghèo. Hiện cơ sở của chị Xuân là điểm cung cấp giống cây Hồng nhung cho khách hàng trong và ngoài tỉnh. Nhiều người ở Trà Vinh, Vĩnh Long,... cũng sang tìm mua để về trồng trong các chùa, khu công cộng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.