Đổi mới công tác thông tin đối ngoại theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả

11/10/2023 20:10 GMT+7

Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị tích cực đổi mới công tác thông tin đối ngoại theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, sát thực tiễn, phù hợp với nhu cầu trao đổi, tiếp cận thông tin của các đối tượng khác nhau.

Ngày 11.10, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp với các cơ quan, đơn vị thường trực của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW ngày 15.6.2023 của Bộ Chính trị.

Nâng cao nhận thức về công tác thông tin đối ngoại - Ảnh 1.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới

THẢO PHẠM

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Đối ngoại T.Ư Lê Hoài Trung nhấn mạnh, công tác thông tin đối ngoại là một bộ phận quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng và đối ngoại của Đảng, từ lâu đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm, triển khai ngay từ những ngày đầu đất nước được thành lập.

Ông Lê Hoài Trung cho rằng, tình hình thế giới ngày càng trở nên khó đoán định, khó dự báo và phức tạp, trong bối cảnh đó, Việt Nam lại càng tỏa sáng, càng vững vàng với vị thế và uy tín quốc tế ngày càng được khẳng định.

Nâng cao nhận thức về công tác thông tin đối ngoại - Ảnh 2.

Trưởng ban Đối ngoại T.Ư Lê Hoài Trung phát biểu tại hội nghị

THẢO PHẠM

Đồng thời, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện trong tương quan với nhiều quốc gia trong khu vực. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ, lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại ở trong nước và ngoài nước, sự chung tay của người dân và sự ủng hộ quý báu của bạn bè quốc tế.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định những kết quả đã đạt được của công tác thông tin đối ngoại nói chung và Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại nói riêng trong giai đoạn 10 năm qua. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị nghiêm túc, hiệu quả; chú trọng trao đổi, thảo luận, làm rõ những nội dung mới của kết luận. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại về đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Nâng cao nhận thức về công tác thông tin đối ngoại - Ảnh 3.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị

THẢO PHẠM

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư đề nghị cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thông tin đối ngoại, tập trung giới thiệu, lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng quốc tế về lịch sử, truyền thống, hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, thành tựu của công cuộc đổi mới, các giá trị, tư tưởng cao đẹp của dân tộc Việt Nam; tích cực đổi mới công tác thông tin đối ngoại theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, sát thực tiễn, phù hợp với nhu cầu trao đổi, tiếp cận thông tin của các đối tượng khác nhau.

Đồng thời, chú trọng xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại; huy động mọi nguồn lực trên cả 3 phương diện nhân lực, vật lực và tài lực, cả trong và ngoài nước để phục vụ hiệu quả nhiệm vụ thông tin đối ngoại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.