Ngoại trưởng Mỹ: Ukraine đã giành lại 50% lãnh thổ đã mất từ đầu xung đột

Ngoại trưởng Mỹ: Ukraine đã giành lại 50% lãnh thổ đã mất từ đầu xung đột

La Vi
La Vi
25/07/2023 06:22 GMT+7

Hôm 23.7, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Ukraine đã giành lại một nửa lãnh thổ mà Nga đã kiểm soát từ những ngày đầu xung đột, nhưng đang phải đối mặt với một cuộc chiến rất khó khăn để giành lại nhiều hơn nữa.

Ông Blinken nói với đài CNN rằng: "Khoảng 50% lãnh thổ bị chiếm ban đầu đã được lấy lại".

Ông lưu ý: "Đây vẫn là những ngày đầu của cuộc phản công. Tình hình rất khó khăn. Chuyển biến quyết định sẽ không diễn ra trong một hoặc hai tuần tới. Tôi nghĩ chúng ta cần theo dõi vài tháng ".

Cuối tháng trước, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết tiến độ phản công đang chậm hơn mong muốn.

Ukraine đã giành lại được một số khu vực ở miền nam và xung quanh thành phố Bakhmut ở miền đông. Tuy nhiên, lực lượng Kyiv chưa có bước đột phá lớn nào trước các phòng tuyến được phòng thủ dày đặc của quân đội Nga.

Ngoại trưởng Mỹ nói Ukraine đã giành lại 50% lãnh thổ do Nga kiểm soát - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine bắn hệ thống tên lửa phóng loạt BM-21 Grad về phía quân đội Nga gần thị trấn Avdiivka, Donetsk

REUTERS

Khi được hỏi liệu Ukraine có được cung cấp máy bay chiến đấu F-16 hay không, Ngoại trưởng Blinken cho biết ông tin điều đó sẽ diễn ra. Ông nhấn mạnh cần giúp Ukraine được huấn luyện đầy đủ để vận hành loại máy bay này hiệu quả.

Một liên minh gồm 11 quốc gia sẽ bắt đầu huấn luyện phi công Ukraine lái máy bay chiến đấu F-16 vào tháng 8 tại Đan Mạch, và một trung tâm huấn luyện sẽ được thành lập tại Romania.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cuối tháng 6 cho biết Washington chưa có quyết định cuối cùng về việc gửi F-16 cho Ukraine. Giới chức Mỹ ước tính cần ít nhất 18 tháng để huấn luyện và chuyển giao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.