Ngày đầu nghỉ lễ 2.9: Đông nghẹt người chờ phà Bình Khánh đi Cần Giờ

01/09/2023 11:25 GMT+7

Sáng nay 1.9 là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 2.9 kéo dài 4 ngày, người và xe đông nghẹt chờ qua phà Bình Khánh (TP.HCM) đi chơi lễ.

Theo ghi nhận của PV hơn 8 giờ 30 phút sáng nay, bến phà Bình Khánh (H.Nhà Bè) đông nghẹt người, xe nối đuôi nhau chờ qua phà. Đa phần, đều là du khách đến H.Cần Giờ hoặc Vũng Tàu đi du lịch dịp nghỉ lễ 2.9.

Dòng người rồng rắn rời TP.HCM ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2.9

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2.9: Đông nghẹt người chờ phà Bình Khánh qua Cần Giờ - Ảnh 1.

Hàng dài người nối đuôi nhau mua vé qua phà Bình Khánh, hướng từ H.Nhà Bè sang H.Cần Giờ sáng nay.

CAO AN BIÊN

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2.9: Đông nghẹt người chờ phà Bình Khánh qua Cần Giờ - Ảnh 2.

Vã mồ hôi giữa cái nắng buổi sáng, anh Tuấn Khanh (30 tuổi, ngụ H.Nhà Bè) cho biết nhân dịp nghỉ lễ 2.9, anh chở vợ con qua phà Bình Khánh để đi du lịch Vũng Tàu. Chờ 15 phút vẫn chưa qua được phà vì hôm nay lượng khách qua đông hơn so với tưởng tượng của anh. "Sáng thu xếp xong mọi thứ là gia đình mình đi, đi hết ngày mai rồi về. Hy vọng là sẽ có kỳ nghỉ tuyệt vời bên vợ con", anh nói.

CAO AN BIÊN

[CLIP]: Đông nghẹt người chờ phà Bình Khánh qua Cần Giờ ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2.9.

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2.9: Đông nghẹt người chờ phà Bình Khánh qua Cần Giờ - Ảnh 4.

Dù phải chờ đợi, song nhiều người cho biết mình háo hức khi bắt đầu một kỳ nghỉ dài.

CAO AN BIÊN

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2.9: Đông nghẹt người chờ phà Bình Khánh qua Cần Giờ - Ảnh 5.

Nhiều em nhỏ ngủ gật trong vòng tay mẹ lúc đợi phà Bình Khánh.

CAO AN BIÊN

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2.9: Đông nghẹt người chờ phà Bình Khánh qua Cần Giờ - Ảnh 6.

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2.9: Đông nghẹt người chờ phà Bình Khánh qua Cần Giờ - Ảnh 7.

Vì lượng khách qua phà đông dịp nghỉ lễ 2.9, nhân viên bến phà phân luồng khách để tiện cho việc bán vé. Chị Phan Anh (24 tuổi, ngụ Q.7) cho biết dịp nghỉ lễ này chị và nhóm bạn của mình có kế hoạch đi Cần Giờ du lịch. "Tụi mình đi gần vì tiết kiệm, cũng như có người quen ở Cần Giờ. Định chơi tới hết ngày mai rồi về. Phà Bình Khánh lúc nào cũng đông nhưng thấy hôm nay đông hơn bình thường, mình cũng không ngạc nhiên lắm", chị nói thêm.

CAO AN BIÊN

Một nhân viên soát vé cho biết sáng nay, dù khách đông nhưng vẫn không đông so với dịp lễ 30.4 - 1.5 trước đó cũng như cùng kỳ năm ngoái. Càng về trưa, lượng người đổ về phà ngày một đông hơn, song đường dẫn về phà Bình Khánh tương đối thông thoáng.

CAO AN BIÊN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.