Đi chơi quanh Hà Nội dịp nghỉ lễ 2.9 nhất định phải đến những nơi này

Thu Hằng
Thu Hằng
01/09/2023 09:28 GMT+7

Nếu chưa có kế hoạch du lịch đâu xa, các gia đình có thể lựa chọn các điểm đến quanh Hà Nội trong bán kính 60 km để tránh tắc đường, không mệt mỏi mà vẫn được nghỉ ngơi trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2.9.

Tết Độc lập ở "chợ phiên vùng cao"

Đến hẹn lại lên, cứ vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam (TX.Sơn Tây, Hà Nội) lại mở "chợ phiên vùng cao" để người dân, du khách đến vui chơi. Đây là địa điểm không thể bỏ qua trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh.

Nghỉ lễ 2.9, đi chơi loanh quanh Hà Nội chỗ nào "ngon, bổ, rẻ"? - Ảnh 1.

Du khách được khám phá nét văn hóa độc đáo tại "chợ phiên vùng cao" dịp lễ 2.9 tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam

LVH

Trong các ngày 1 - 4.9, tại đây diễn ra các hoạt động hấp dẫn với sự tham gia của hơn 200 già làng, trưởng bản, nghệ nhân, đồng bào các dân tộc đến từ nhiều tỉnh, thành khắp cả nước. Ngoài ra, có 75 nghệ nhân, nghệ sĩ của Lạng Sơn, Cao Bằng, Sơn La địa phương tham gia lễ hội.

Điểm nhấn trong dịp nghỉ lễ là giới thiệu, trình diễn nghề rèn Phúc Sen (Cao Bằng); giới thiệu nghệ thuật múa sư tử mèo của dân tộc Nùng (Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia); chương trình dân ca, dân vũ và trò chơi dân gian của đồng bào dân tộc các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La; tái hiện lễ cưới của dân tộc Nùng… 

Các gia đình có thể dành trọn 1 ngày để khám phá nét đẹp văn hóa chợ, hòa mình vào không khí lễ hội, chương trình dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian; mua các sản vật như thổ cẩm, nhạc cụ, đồ khô, rượu, măng, miến, rau, củ, quả tươi… hoặc thưởng thức thắng cố, rượu ngô, thịt nướng, lợn quay, xôi nếp màu...

Cắm trại tại vườn quốc gia Ba Vì

Với những người yêu thích không khí trong lành thì địa điểm "phượt" lý tưởng trong kỳ nghỉ lễ này là Vườn quốc gia Ba Vì.

Cách Hà Nội khoảng 60 km, Vườn quốc gia Ba Vì có hệ động thực vật phong phú và đa dạng, rất thích hợp để trốn khỏi không khí nóng bức, ngột ngạt của thành phố.

Nghỉ lễ 2.9, đi chơi loanh quanh Hà Nội chỗ nào "ngon, bổ, rẻ"? - Ảnh 2.

Vườn quốc gia Ba Vì là địa điểm cắm trại lý tưởng trong kỳ nghỉ lễ

T.HẰNG

Với những người trẻ, có thể trekking (đi bộ) băng rừng hoặc khám phá những dấu tích dinh thự, nhà thờ còn sót lại từ thời Pháp thuộc. Với những bạn trẻ đam mê nhiếp ảnh, các kiến trúc mang đậm dấu ấn thời gian là địa điểm lý tưởng cho những bức ảnh check in siêu đẹp. 

Còn gì tuyệt vời hơn khi cả gia đình cùng thuê lều cắm trại trong rừng thông, rừng tùng Ba Vì, tham quan khu nuôi bảo tồn động vật hoặc vườn trồng cây dược liệu; thưởng thức các món đặc sản như: cơm lam, chè lam, bánh sữa, nước trà đắng, sữa chua, mật ong rừng...

Đặc biệt, để lên di tích đền thờ Bác Hồ, đền Thượng, đền Mẫu, du khách được đi qua rừng nguyên sinh với những cây cổ thụ rêu xanh phủ kín, dây leo chằng chịt, như lạc vào cõi tiên. 

Chi phí cho một chuyến đi cắm trại 1 ngày đến Ba Vì chỉ dưới 1 triệu đồng, khá hợp lý cho cả gia đình trong kỳ nghỉ lễ. 

 Đi tour "chạm vào lịch sử"

Dịp lễ năm nay, các tour du lịch nội đô Hà Nội trong ngày với nhiều sản phẩm đa dạng cũng là một điểm mới cho kỳ nghỉ như: tour du lịch đêm tại Hoàng thành Thăng Long, diễn ra vào buổi tối thứ sáu và thứ bảy hằng tuần. 

Du khách không chỉ được chiêm ngưỡng không gian lịch sử đậm chất cung đình, dưới ánh sáng lung linh, huyền ảo mà còn được khám phá những trải nghiệm đầy thú vị, hấp dẫn tại đây.

Trong hành trình tour, du khách sẽ được "check-in" với những bức hình "chú lính gác", "cung nữ" trong trang phục cổ xưa; xem trình diễn múa cổ Cung đình Thăng Long; tham quan gian trưng bày hiện vật nghìn năm Thăng Long - Hà Nội với những cổ vật, kiến trúc, trang trí cung điện qua các thời kỳ Đại La, Lý, Trần, Lê...

Kết thúc tour, tất cả các du khách sẽ được tham gia trò chơi giải mã Hoàng thành Thăng Long. Những chi tiết gợi ý thú vị sẽ lần lượt được hé lộ trong suốt quá trình tham quan, đưa du khách đến đáp án cuối cùng.

Cũng trong kỳ nghỉ lễ, Di tích Nhà tù Hỏa Lò mở cửa đón khách tham quan từ 8 giờ đến 17 giờ hàng ngày. Giá vé 30.000 đồng/người, học sinh, sinh viên, người cao tuổi, người khuyết tật được giảm giá 15.000 đồng/vé. 

Di tích Nhà tù Hỏa Lò là một giáo trình trực quan trong việc giáo dục truyền thống cách mạng đối với mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. 

Nghỉ lễ 2.9, đi chơi loanh quanh Hà Nội nhất định phải đến những chỗ này - Ảnh 3.

Di tích Nhà tù Hỏa Lò - một địa chỉ được các bậc phụ huynh lựa chọn trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh nhằm giáo dục lịch sử, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ

THU HẰNG

Bên cạnh đó, di tích còn tổ chức "Đêm thiêng liêng" vào các tối thứ sáu, thứ bảy. Đây là sản phẩm du lịch mới do Ban Quản lý khu Di tích Nhà tù Hỏa Lò thực hiện, đã trở thành một sự kiện được mong chờ đối với nhiều du khách, đặc biệt là các bạn trẻ. "Đêm thiêng liêng" tái hiện những khoảnh khắc lịch sử đắt giá tại chính địa điểm "địa ngục trần gian" một thời giữa lòng Hà Nội. 

Ngoài 2 địa điểm trên, du khách có thể đi tự tổ chức tour tìm về kinh đô người Việt cổ tại Cổ Loa hoặc tour làng cổ Bát Tràng…

Khám phá thiên đường giải trí mới toanh phía đông Hà Nội

Nếu các gia đình muốn tìm một địa điểm sôi động, để thay đổi không khí và gắn kết các thành viên trong kỳ nghỉ lễ thì đến Công viên giải trí VinWonders Hà Nội - nơi đang nổi "rần rần" ở phía đông Hà Nội.

Nằm trong khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2 (H.Văn Giang, Hưng Yên), công viên này đang thu hút nhiều du khách đến khám phá và "check in".

Nghỉ lễ 2.9, đi chơi loanh quanh Hà Nội chỗ nào "ngon, bổ, rẻ"? - Ảnh 3.

Nhiều trò chơi giải trí tại VinWonders Hà Nội được giới trẻ ưa thích

V.P

VinWonders Hà Nội được thiết kế với quy mô lớn, cùng hàng loạt hoạt động vui chơi giải trí cực hấp dẫn dành cho nhiều lứa tuổi.

Tại đây có bể tạo sóng lớn nhất thế giới và hồ nước mặn lớn nhất châu Á, những người trẻ có cơ hội trải nghiệm lướt sóng, chinh phục những con sóng khổng lồ cao tới 3 m, bơi lội thỏa thích trong làn nước mặn như ở biển xanh. Trẻ em có thể thỏa thích vui chơi tại sân chơi nước, 7 đường trượt nước, khám phá công viên cát rộng hơn 10.000 m2 với 2 bãi vòi phun rộng 150 m2.

Để đến khu giải trí này, các gia đình có thể đi xe máy, xe ô tô hoặc đi xe bus điện Vinbus với giá vé chỉ từ 7.000 - 9.000 đồng/lượt.

Giá vé ngày lễ 150.000 đồng/vé (khách cao từ 0,8 - 1,4 m) và 220.000 đồng/vé (khách cao từ 1,4 m trở lên).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.