Nga nói cuộc sống tại Mariupol trở lại bình thường, đàm phán vẫn đình trệ

23/04/2022 12:40 GMT+7

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov thông báo cuộc sống tại Mariupol đã quay lại bình thường và người dân có thể tự do đi lại trên phố.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố sẵn sàng ngừng bắn và sơ tán dân thường cùng binh sĩ Ukraine khỏi Azovstal bất cứ lúc nào nếu những người tại đây giương cờ trắng.

Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết không thể sơ tán dân thường khỏi Mariupol trong ngày 22.4 do mối nguy hiểm trên các tuyến đường nhưng có khả năng một hành lang nhân đạo có thể được mở trong ngày 23.4.

Về tiến trình đàm phán hòa bình, hai phía Nga và Ukraine đã tổ chức các cuộc đối thoại hôm 22.4. Theo Reuters, trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky xác nhận rằng “một số cuộc nói chuyện dài” đã được tổ chức nhưng ông không đưa ra chi tiết.

Người dân đi bộ gần một chiếc xe tăng bị phá hủy và các tòa nhà bị hư hại trong cuộc xung đột Ukraine-Nga ở thành phố Mariupol (Ukraine), ngày 22.4.2022

reuters

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng cho hay các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột vẫn bị đình trệ.

Các nước phương Tây tiếp tục công bố thêm viện trợ vũ khí cho Kyiv. AFP đưa tin Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết nước này đang gửi một số pháo hạng nặng tới Ukraine. Tuy nhiên, Điện Elysee từ chối cung cấp thông tin chi tiết về số lượng vũ khí được chuyển đi.

Trong một động thái khác, Bộ Quốc phòng Nga hôm 22.4 lần đầu tiên công bố về thương vong trong vụ chìm soái hạm Moskva ngày 15.4. Theo đó, 1 thủy thủ thiệt mạng, 27 người bị thương, còn 396 người khác được sơ tán sang các tàu chiến khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.