Nơi quân Nga đã rút, người Ukraine vẫn cảnh giác

23/04/2022 10:09 GMT+7

Mặc dù quân đội Nga đã rút khỏi một số khu vực ở Ukraine vào giữa tháng 4, tuy nhiên tại khu vực phía bắc Sumy lực lượng phòng vệ Ukraine vẫn tiếp tục các chương trình huấn luyện để chuẩn bị tinh thần cho các cuộc tấn công tiếp theo có thể xảy ra.

Sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự hôm 24.2, giao tranh nổ ra tại nhiều thị trấn ở vùng Sumy khi quân Nga tiến quân đến thủ đô Kyiv.

Người đứng đầu chính quyền quân sự vùng Sumy, Dmytro Zhivitskyi, cho biết vào thời điểm đó, người dân nơi đây đã dùng mọi thứ sẵn có để kháng cự quân Nga, chẳng hạn như bom xăng tự chế.

Từ giữa tháng 4, quân Nga đã rút khỏi nhiều khu vực ở Ukraine, và quân Ukraine đã kiểm soát lại được vùng đông bắc vào ngày 8.4. Nhưng lực lượng bảo vệ lãnh thổ vùng Ukraine vẫn tiếp tục luyện tập sẵn sàng cho mọi tình huống mới.

Những tình nguyện viên tham gia lực lượng bảo vệ lãnh thổ Ukraine tại Sumy

ảnh: reuters

Anh Nazar, một tình nguyện viên 28 tuổi trong lực lượng bảo vệ lãnh thổ, cho biết: “Tôi không muốn ở đây. Tôi muốn sáng tạo những thứ mới mẻ, chứ không muốn đứng đây cầm súng trường. Ý của tôi là vậy, nhưng khi không còn sự chọn lựa nào thì tôi sẽ ở lại”.

Gần 2 tháng chiến sự đã gây nên rất nhiều mất mát tàn phá ở Ukraine.

Các nước phương Tây nói rằng Nga đang củng cố lực lượng để gia tăng hoạt động quân sự ở miền đông Ukraine.

Không thể biết được vùng Sumy có phải chứng kiến giao tranh nữa hay không. Mặc dù vậy, các lực lượng bảo vệ lãnh thổ địa phương đang chuẩn bị sẵn sàng. Số lượng người tham gia lên đến khoảng 1.000 người.

Quân chính quy cũng đang đóng tại Sumy nhưng không rõ số lượng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.