Nga khoe chiến lợi phẩm hiếm: Xe bọc thép Thụy Điển CV90

Nga khoe chiến lợi phẩm hiếm: Xe bọc thép Thụy Điển CV90

La Vi
La Vi
03/08/2023 07:41 GMT+7

Hãng thông tấn RIA Novosti hôm 30.7 đã công bố đoạn video Nga thu giữ chiếc xe bọc thép CV90 đầu tiên của quân đội Ukraine.

Hình ảnh binh sĩ Nga tạo dáng trước xe CV90 đã xuất hiện trên mạng xã hội trước đó 1 ngày. Theo kênh Readovka, chiếc xe bọc thép do Thụy Điển sản xuất và viện trợ cho Ukraine đã bị giữ trong trận giao tranh ở vùng Luhansk.

Theo RIA Novosti, chiếc xe chiến đấu bộ binh đã bị trúng một quả tên lửa chống tăng. RIA Novosti cho biết trưởng xe đã thiệt mạng trong vụ nổ, những thành viên còn lại trong kíp lái đã bỏ xe chạy thoát.

Quân đội Nga thu giữ xe bọc thép CV90 của Ukraine - Ảnh 1.

Xe bọc thép của Ukraine do lực lượng Nga thu giữ

CHỤP MÀN HÌNH VIDEO

Đoạn phim do hãng tin này công bố cho thấy một lỗ thủng trên lớp giáp của CV90 do tên lửa tạo ra.

CV90 là dòng phương tiện chiến đấu được quân đội Thụy Điển đưa vào biên chế từ năm 1993. Xe được trang bị pháo 40 mm và có lớp giáp chịu được đạn 30 mm.

Thụy Điển, quốc gia đang muốn trở thành thành viên NATO, cho biết họ có kế hoạch cung cấp xe CV90 cho Ukraine vào tháng 1. Đầu tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov thông báo phương tiện đã được chuyển đến Ukraine. Theo nhóm điều tra nguồn mở Oryx, Kyiv đã nhận tổng cộng 50 chiếc CV90.

Quân đội Nga thu giữ xe bọc thép CV90 của Ukraine - Ảnh 2.

Một lỗ thủng trên lớp giáp của CV90 do tên lửa tạo ra

CHỤP MÀN HÌNH VIDEO

Đoạn video ghi lại cảnh chiếc xe Thụy Điển bị trúng tên lửa cũng đã được đăng tải lên mạng.

Các lực lượng Nga đã chiếm được nhiều phương tiện khác do phương Tây cung cấp cho Ukraine, một số trong đó đã được trưng bày tại Công viên Yêu nước ở vùng Moscow. Các phương tiện Nga thu được gần đây còn có xe chiến đấu Bradley do Mỹ sản xuất và xe tăng bánh lốp AMX-10 của Pháp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.