Nghịch lý xung đột: Xe tăng Ukraine chạy bằng dầu Nga?

Nghịch lý xung đột: Xe tăng Ukraine chạy bằng dầu Nga?

La Vi
La Vi
27/07/2023 14:15 GMT+7

Theo báo Handelsblatt của Đức, nguồn nhiên liệu cho các xe tăng và máy phát điện mà phương Tây viện trợ cho Ukraine lại có nguồn gốc là dầu mỏ Nga, sau khi được tinh chế tại Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ.

Báo Handelsblatt dẫn lời các quan chức hải quan Ukraine cho biết công ty dầu khí MOL của Hungary đã tăng gấp đôi doanh số bán hàng cho Ukraine trong 6 tháng qua. Tờ Handelsblatt viết: “Vì MOL lấy một lượng lớn dầu từ Nga, nên các phương tiện chiến đấu của Ukraine giờ đây chủ yếu được cung cấp nhiên liệu từ nó".

Mặc dù Hungary là thành viên của EU, Budapest đã được miễn trừ đặc biệt khi nhập khẩu dầu thô từ Nga thông qua đường ống. Nhờ không bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của khối đối với Moscow, MOL có thể cung cấp cho Kyiv các sản phẩm dầu mỏ tinh chế với mức giá thấp so với nhiều công ty EU, theo nguồn tin của Đức.

Trước cuộc xung đột hiện nay, Ukraine có thể đáp ứng khoảng 30% nhu cầu trong nước với nhà máy lọc dầu Kremenchug ở vùng Poltava. Nơi này xử lý dầu nhập khẩu từ Azerbaijan. Tuy nhiên, cơ sở này được cho là bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các cuộc tấn công tên lửa của Nga vào tháng 2.2022 và hiện chỉ mới khôi phục được công suất hạn chế.

Báo Handelsblatt lưu ý rằng mặc dù Kyiv phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu từ bên ngoài nhưng không có tình trạng thiếu nhiên liệu ở Ukraine. Ngay cả với mức tiêu thụ tăng lên cho xe tăng và xe bọc thép do NATO cung cấp, dường như vẫn có rất nhiều dầu diesel cho số máy phát điện mà phương Tây đã gửi vào mùa đông năm ngoái, để bù đắp cho sự cố mất điện do các cuộc tấn công của Nga vào lưới điện.

Ông Michal Paszkowski, nhà phân tích tại Viện Trung Âu (IES) ở Lublin, cho biết: “Việc vận chuyển nhiên liệu chủ yếu được thực hiện bằng đường sắt qua Ba Lan. Nhiên liệu đến từ Slovakia và Hungary bằng đường ống, trong khi từ Romania, dầu diesel ban đầu được vận chuyển bằng tàu và sau đó bằng đường sắt".

Xuất khẩu mua khí tự nhiên hóa lỏng LNG Nga giảm

Tháng 12 năm ngoái, Mỹ và các đồng minh G7 đã thiết lập mức giá trần đối với dầu mỏ của Nga, cấm các công ty vận chuyển và bảo hiểm dầu mỏ Nga nếu mức giá vượt quá 60 USD/thùng. Các hạn chế tương tự đã được đưa ra vào tháng 2.2023 đối với các sản phẩm xăng dầu của Nga.

Moscow đã phản ứng bằng cách cấm bán dầu mỏ và các sản phẩm tinh chế cho bất kỳ nước nào tuân thủ giá trần và bằng cách ngừng sử dụng đồng đô la Mỹ để mua bán dầu. Các nước OPEC+ cũng đã phớt lờ yêu cầu của Washington về tăng sản lượng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.