Nga 'đấu tố' Mỹ tại diễn đàn do Trung Quốc tổ chức

31/10/2023 05:27 GMT+7

Hôm qua, Trung Quốc nói sẵn sàng phát triển quan hệ quân sự với Mỹ, trong khi Nga đổ lỗi Mỹ là bên phải chịu trách nhiệm cho những căng thẳng địa chính trị đang diễn ra trên thế giới.

Thượng tướng Trương Hựu Hiệp, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, hôm qua đã phát biểu khai mạc Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần 10.

Dấu hiệu hợp tác quân sự Mỹ - Trung

Tại diễn đàn, Thượng tướng Trương Hựu Hiệp cho biết Bắc Kinh sẽ phát triển quan hệ quân sự với Washington "dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, chung sống trong hòa bình và hợp tác đôi bên cùng có lợi", theo Đài CGTN. Mỹ đã gửi phái đoàn do bà Cynthia Carras, Giám đốc về sự vụ Trung Quốc, Đài Loan, Mông Cổ thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, dẫn đầu tham gia diễn đàn.

Bộ trưởng Nga lên án Mỹ tại diễn đàn an ninh, đề cập khả năng đàm phán về Ukraine

Trước đó, Trung Quốc từ tháng 8 năm ngoái đã ngừng liên lạc quân sự với Mỹ sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ khi ấy là bà Nancy Pelosi thăm Đài Loan. Đến hôm qua, tướng Trương Hựu Hiệp khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng thúc đẩy nỗ lực xây dựng quan hệ quân sự với Washington. Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc đồng thời đưa cảnh báo về Đài Loan, mà theo ông đóng "vai trò trung tâm trong các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc". Tướng Trương Hựu Hiệp khẳng định nước này sẽ không bao giờ cho phép các thế lực hiện thực hóa âm mưu chia rẽ Đài Loan và Trung Quốc.

Thượng tướng Trương Hựu Hiệp (giữa) và Bộ trưởng Sergei Shoigu (phải) tại Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh ngày 30.10Ảnh: AP

Thượng tướng Trương Hựu Hiệp (giữa) và Bộ trưởng Sergei Shoigu (phải) tại Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh ngày 30.10

AP

Tướng Trung Quốc cũng đề cập một số nước "cứ khuấy động xung đột khắp thế giới", "cố tình tạo ra sự hỗn loạn" và can thiệp vào nội bộ các quốc gia khác. "Họ cứ tiếp tục gieo rắc sự bất hòa khắp nơi vì lợi ích riêng, dẫn đến nhiều vấn đề về địa chính trị. "Những nước này đổ thêm dầu vào lửa bằng cách viện trợ vũ khí và mở màn chiến tranh ủy nhiệm", cũng như "luôn theo phe một cách thiên lệch" trong các cuộc xung đột khu vực", theo tướng Trương Hựu Hiệp.

Bộ trưởng Nga chỉ trích Mỹ

Bài phát biểu tiếp theo là của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Bộ trưởng Shoigu cáo buộc Mỹ đang tiếp tay cho các cuộc xung đột địa chính trị để duy trì vị thế "bá chủ". Ông cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra đối đầu giữa các nước lớn trong tương lai và điều này sẽ dẫn đến những hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Ông Shoigu cũng chỉ trích những nước như Nhật Bản, và bày tỏ sự quan ngại khi Washington, Seoul và Tokyo chia sẻ thông tin về các vụ phóng tên lửa. Theo ông, mục đích của hành động này là "đối phó Nga và Trung Quốc". Còn về cuộc xung đột với Ukraine, Bộ trưởng Nga cho hay Moscow sẵn sàng thương thuyết nếu các điều kiện phù hợp.

Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần 10 đã diễn ra từ ngày 29.10 ở thủ đô Trung Quốc. Tân Hoa xã đưa tin hơn 90 quốc gia, khu vực và các tổ chức quốc tế đã gửi phái đoàn chính thức đến dự.

Thách thức cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung

Hôm qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng Bắc Kinh và Washington nên đặt mục tiêu để hiểu rõ ý đồ chiến lược của nhau và đưa ra quan điểm đúng đắn liên quan đến những yếu tố cạnh tranh trong các cuộc gặp tương lai.

Đó là trả lời của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân về câu hỏi liên quan đến nhận định của ông Vương Nghị (Ủy ban Bộ Chính trị - Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại sự T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc) trong chuyến công du Mỹ. Vừa qua, ông Vương Nghị cho rằng đường đến hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung sẽ không suôn sẻ khi đề cập đến cuộc gặp dự kiến vào tháng 11 giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ở TP.San Francisco (bang California). Sắp tới, Mỹ - Trung nhất trí tổ chức hoạt động tham vấn về hàng hải, kiểm soát vũ khí và không phổ biến hạt nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.