Hải quân Mỹ chật vật duy trì chương trình sản xuất tàu ngầm hạt nhân

30/10/2023 22:01 GMT+7

Hôm 30.10, Tạp chí quốc phòng IHS Jane's cảnh báo Hải quân Mỹ tiếp tục đối mặt nhiều thách thức nhằm đáp ứng các yêu cầu và cam kết liên quan đến chương trình đóng tàu ngầm hạt nhân.

Hải quân Mỹ chật vật duy trì chương trình sản xuất tàu ngầm hạt nhân - Ảnh 1.

Chương trình đóng tàu ngầm lớp Columbia tiếp tục là ưu tiên trong thời gian tới của Lầu Năm Góc

HẢI QUÂN MỸ

Theo IHS Jane's, Hải quân Mỹ đang gặp khó khăn trong việc giao hàng tàu ngầm tấn công nhanh, chạy bằng năng lượng hạt nhân (SSN) lớp Virginia, trong khi phải duy trì các hạm đội hiện có, cũng như thực hiện đúng tiến độ chương trình đóng tàu và chuyển giao tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo (SSBN) lớp Columbia.

Trong đó, tàu ngầm lớp Columbia vẫn tiếp tục là ưu tiên của Lầu Năm Góc nhằm thay thế kịp thời tàu ngầm lớp Ohio trong các hạm đội Mỹ.

Báo cáo gần đây của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) cho thấy việc đáp ứng các yêu cầu cung cấp tàu ngầm cho Úc theo thỏa thuận của Liên minh Anh-Mỹ-Úc (AUKUS) nhiều khả năng gây ảnh hưởng đến các mục tiêu tương lai cũng như nhu cầu của hạm đội tàu ngầm Mỹ.

"Có nhiều thảo luận về AUKUS, và rõ ràng chúng tôi sẽ làm mọi điều có thể để ủng hộ khách hàng về vấn đề này. Tuy nhiên, thực tế là chuỗi cung ứng (tàu ngầm) vẫn tiếp tục yếu ớt", theo ông Jason Aiken, Phó tổng giám đốc điều hành và Giám đốc Tài chính của General Dynamics. Công ty Electric Boat thuộc Tập đoàn General Dynamics là một trong hai nhà sản xuất tàu ngầm lớp Virginia và Columbia.

Ông Aiken cho biết công ty ông phải nỗ lực hết sức trong thời điểm hiện tại nhằm đáp ứng nhu cầu về tàu ngầm cho Mỹ lẫn đối tác Úc theo thỏa thuận AUKUS.

"Chúng tôi có nhiều chuyện phải làm để đưa toàn bộ ngành công nghiệp đóng tàu ngầm quay về năng suất chuyển giao 2 tàu ngầm lớp Virginia/năm", trong khi phải chuyển giao đúng hạn hơn 2 tàu ngầm lớp Columbia/năm, và kế tiếp là AUKUS, ông Aiken nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.