NATO soạn lại kế hoạch đương đầu Nga, nhưng đã 'sẵn sàng chiến đấu'

NATO soạn lại kế hoạch đương đầu Nga, nhưng đã 'sẵn sàng chiến đấu'

25/05/2023 15:50 GMT+7

Các nhà lãnh đạo của liên minh quân sự NATO chuẩn bị thông qua các kế hoạch phác thảo cách thức liên minh này có thể đáp trả một cuộc tấn công của Nga.

Động thái này diễn ra khi một quan chức hàng đầu của NATO, Đô đốc Rob Bauer, cảnh báo rằng cần có sự chuẩn bị vì “một cuộc xung đột có thể xuất hiện bất cứ lúc nào”.

NATO trong những năm gần đây chỉ can dự vào các cuộc xung đột nhỏ hơn như ở Afghanistan, và kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc đã không vạch ra các kế hoạch chi tiết về phòng thủ chống cuộc tấn công từ Nga. Tuy nhiên, xung đột ở Ukraine đã khiến khối này suy nghĩ lại.

Các kế hoạch dài hàng ngàn trang cũng sẽ hướng dẫn 31 thành viên về cách nâng cấp lực lượng và hậu cần.

Kế hoạch này dự kiến sẽ được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh thường niên của NATO ở Vilnius (Lithuania) vào tháng 7. Có thể mất đến vài năm để thực hiện toàn bộ kế hoạch dù các quan chức NATO khẳng định liên minh có thể chiến đấu ngay lập tức.

NATO lên kế hoạch bí mật chống lại Nga? - Ảnh 1.

Một máy bay trực thăng quân sự Sikorsky HH-60 Pave Hawk của Lực lượng cứu hộ số 56 (Mỹ) đang hoạt động trong cuộc tập trận quân sự Aurora 23 tại trường bắn Rinkaby bên ngoài Kristianstad (Thụy Điển), ngày 6.5.2023

REUTERS

“Chúng tôi sẵn sàng chiến đấu ngay tối nay”, Trung tướng Hubert Cottereau, phó tham mưu trưởng tại Trụ sở tối cao của Lực lượng Đồng minh ở Châu Âu (SHAPE) thuộc NATO, tuyên bố như vậy.

Năm ngoái, NATO đã đồng ý nâng số binh sĩ đặt dưới tình trạng báo động cao từ 40.000 lên 300.000 quân. Tuy nhiên, khối quân sự này đang phải vất vả để cung ứng kịp nhu cầu của Ukraine về thiết bị quân sự và sẽ phải nâng cấp hậu cần để cho phép quân đội được triển khai nhanh chóng thông qua đường sắt hoặc đường bộ.

Nhà sử học Ian Hope nói với Reuters rằng một cuộc xung đột giữa NATO với Nga sẽ rất khác so với hiểm họa đặt ra thời Chiến tranh lạnh, vì thiết bị bay không người lái, vũ khí bội siêu thanh và internet “đặt ra những thách thức mới”.

Có những câu hỏi về sự sẵn sàng của NATO cho một cuộc xung đột với Nga. Vào tháng 9.2022, một cựu chỉ huy cấp cao của NATO, tướng Sir Richard Shirreff, nói với Newsweek rằng liên minh này chưa sẵn sàng tham chiến với Moscow nếu cuộc xung đột tại Ukraine chuyển sang “kịch bản xấu nhất”.

Theo ông Shirreff, “Sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất có nghĩa là huy động nguồn dự trữ. Điều đó có nghĩa là gầy dựng lại những năng lực đã mất đi sau nhiều năm cắt giảm chi tiêu quốc phòng”.

Tháng trước, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng tất cả các nước thành viên đều nhất trí việc Ukraine sẽ tham gia liên minh một khi xung đột kết thúc. Liên minh này đã tăng quy mô lên 31 thành viên sau khi Phần Lan gia nhập vào tháng 4, giúp tăng gấp đôi biên giới giữa NATO với Nga lên hơn 2.500km.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.