Nam Phi nói bắt Tổng thống Putin là tuyên chiến với Nga

Nam Phi nói bắt Tổng thống Putin là tuyên chiến với Nga

Linh Trương
Linh Trương
19/07/2023 19:29 GMT+7

Tổng thống Nam Phi cho rằng việc bắt Tổng thống Nga Vladimir Putin theo lệnh của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) sẽ không khác gì lời tuyên chiến với Nga.

Tuyên bố được Tổng thống Cyril Ramaphosa đưa ra trong một văn bản gửi lên tòa án được công bố ngày 18.7, trong bối cảnh Nam Phi lâm vào tình huống khó xử khi Tổng thống Putin có thể đến dự hội nghị thượng đỉnh khối BRICS tại nước này vào tháng 8.

Ông Putin đang là mục tiêu bắt giữ của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC), trong đó Nam Phi là một thành viên và có nghĩa vụ thi hành lệnh bắt. Ông Putin bị ICC đòi bắt giữ vì cáo buộc liên quan cuộc xung đột tại Ukraine. Nga đã lên án lệnh này.

Đảng đối lập Liên minh Dân chủ (DA) đang tìm cách buộc chính quyền tuân thủ mệnh lệnh của ICC nếu Tổng thống Putin đặt chân đến nước này.

Theo văn bản được đóng dấu mật, ký hồi tháng 6 và được công bố ngày 18.7, Tổng thống Ramaphosa cho rằng đề nghị của DA là "vô trách nhiệm" và khiến an ninh quốc gia gặp rủi ro. Ông tuyên bố sẵn sàng làm trái nghĩa vụ để bảo vệ đất nước vì "Nga đã nói rõ rằng bắt giữ tổng thống đương nhiệm sẽ là lời tuyên chiến. Việc mạo hiểm lao vào chiến tranh với Nga không nhất quán với hiến pháp của Nam Phi".

Tổng thống Ramaphosa nói việc bắt giữ sẽ gây tổn hại sứ mệnh hòa bình do Nam Phi dẫn đầu nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine và khép lại tất cả những giải pháp ôn hòa. Hồi tháng 6, ông Ramaphosa dẫn đầu phái đoàn lãnh đạo 7 nước châu Phi đến Ukraine và Nga để đối thoại.

Nhà lãnh đạo cho hay Nam Phi đang xin ICC cấp quyền miễn trừ dựa trên lý lẽ rằng việc bắt giữ có thể đe dọa an ninh, hòa bình và trật tự đất nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.