Xem nhanh: Ngày 509 chiến dịch, Nga sẽ trả đũa vụ tấn công cầu Crimea; vì sao Ukraine phản công chậm?

Xem nhanh: Ngày 509 chiến dịch, Nga sẽ trả đũa vụ tấn công cầu Crimea; vì sao Ukraine phản công chậm?

18/07/2023 23:31 GMT+7

Reuters hôm 18.7 dẫn lời các quan chức Ukraine cho biết Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào miền nam và miền đông Ukraine trong đêm, làm hư hại cơ sở hạ tầng ở cảng Odessa bên biển Đen.

Theo Lực lượng không quân Ukraine, tất cả 6 tên lửa Kalibr được bắn trong đêm và 31 trong số 36 UAV đã bị bắn hạ. Tên lửa và hầu hết các UAV đã bị bắn hạ ở khu vực Odessa và Mykolaiv ở phía nam, trong khi phần còn lại bị phá hủy ở các tỉnh Donetsk, Kharkiv và Dnipropetrovsk ở phía đông.

Bộ chỉ huy quân sự miền nam Ukraine cho hay các mảnh vỡ rơi xuống và các vụ nổ đã làm hư hại một số ngôi nhà và cơ sở hạ tầng cảng không xác định ở Odessa. Ngoài ra, không có thông tin về bất kỳ trường hợp tử vong nào ngoại trừ một người đàn ông lớn tuổi bị thương.

Odessa thường xuyên bị tấn công kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga bắt đầu hồi cuối tháng 2 năm ngoái, dù cảng này là một phần của thỏa thuận ngũ cốc do Liên Hiệp Quốc làm trung gian cho phép xuất khẩu ngũ cốc an toàn qua đường biển Đen mà Nga đã ngừng gia hạn hôm qua.

Ông Andriy Yermak, Chánh văn phòng tổng thống Ukraine, cho biết cuộc tấn công mới nhất là “bằng chứng nữa cho thấy Nga muốn gây nguy hiểm cho cuộc sống của 400 triệu người ở các quốc gia khác nhau phụ thuộc vào xuất khẩu thực phẩm của Ukraine”.

Cuộc tấn công vào thành phố Odessa diễn ra sau cam kết trả đũa của Nga liên quan đến vụ nổ cây cầu nối đất liền Nga với bán đảo Crimea hôm qua 17.7. Các cơ quan chức năng Nga gọi đây là cuộc tấn công khủng bố do Ukraine thực hiện với 2 tàu không người lái.

Trong khi đó, phát ngôn viên Maria Zakharova của Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Ukraine dàn dựng vụ tấn công với sự tham gia trực tiếp của tình báo và các chính trị gia Anh và Mỹ.

Trong cuộc họp cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi các đề xuất an ninh cụ thể để đảm bảo an toàn cho cây cầu sau vụ “tấn công khủng bố”. Phó thủ tướng Marat Khusnullin cho biết trụ cầu không bị hư hại nhưng một đoạn mặt cầu bị phá hủy và cần được xây lại. Ông nói với Tổng thống Putin rằng việc sửa chữa sẽ hoàn tất trước ngày 1.11. Một chiều của cầu sẽ lưu thông xe từ ngày 15.9. Tuyến đường sắt của cầu không bị ảnh hưởng.

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh liên bang, kêu gọi sử dụng vũ lực, các biện pháp có mục tiêu và tàn nhẫn để đáp trả. Vị quan chức viết rằng kinh nghiệm cho thấy không thể chống khủng bố bằng lệnh cấm vận quốc tế, hăm dọa hay rao giảng. “Chúng chỉ hiểu ngôn ngữ của vũ lực”, ông Medvedev tuyên bố.

Ông Medvedev viết trên Telegram rằng “nên cho nổ nhà của những kẻ khủng bố và nhà người thân của chúng”, đồng thời tìm diệt những kẻ đồng lõa. “Diệt trừ các chỉ huy tối cao của những đơn vị khủng bố này là điều then chốt”, ông Medvedev viết và nhận định nhiệm vụ “tuy khó khăn nhưng khả thi”.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 18.7.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.