Mỹ - Trung muốn 'hạ nhiệt' căng thẳng?

Văn Khoa
Văn Khoa
29/10/2023 06:05 GMT+7

Các quan chức cấp cao Mỹ đã có những cuộc thảo luận mang tính xây dựng với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, giữa lúc hai bên có nhiều bất đồng.

Ngày 27.10 tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gặp ông Vương Nghị (Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại sự T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc). Cuộc gặp nằm trong khuôn khổ chuyến thăm của ông Vương đến Mỹ từ ngày 26 - 28.10.

Theo thông báo từ Nhà Trắng, trong cuộc gặp, Tổng thống Biden nhấn mạnh cả Washington và Bắc Kinh cần kiểm soát sự cạnh tranh giữa hai bên một cách có trách nhiệm và duy trì các đường dây liên lạc mở. Về phần mình, ông Vương nói rằng chuyến thăm lần này nhằm thúc đẩy một hội nghị thượng đỉnh hai nước diễn ra tại TP.San Francisco (bang California, Mỹ) và nhằm ngăn chặn mối quan hệ song phương xấu hơn, theo Tân Hoa xã.

Mỹ - Trung muốn 'hạ nhiệt' căng thẳng? - Ảnh 1.

Tổng thống Joe Biden gặp Ngoại trưởng Vương Nghị tại Nhà Trắng ngày 27.10

Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Lãnh đạo Mỹ - Trung sắp gặp nhau?

Chuyến thăm của ông Vương đánh dấu lần đầu tiên một ngoại trưởng Trung Quốc đến Washington D.C kể từ năm 2018. Trong chuyến thăm lần này, ông Vương hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hai lần vào ngày 26 và 27.10. Sau cuộc gặp đầu tiên, Bắc Kinh cho hay "hai bên đã trao đổi sâu sắc quan điểm về quan hệ hai nước và các vấn đề cùng quan tâm trong bầu không khí mang tính xây dựng", theo AP. Bộ Ngoại giao Mỹ thì cho hay hai ngoại trưởng đề cập "những lĩnh vực có bất đồng" và "những lĩnh vực hợp tác".

Ngoài ra, ông Vương còn gặp Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan trong ngày 27.10. Hai ông đã có những cuộc thảo luận về các vấn đề chính trong mối quan hệ song phương. Hai bên tái khẳng định mong muốn có thêm các hoạt động ngoại giao cấp cao, bao gồm cả việc cùng nhau hướng tới cuộc gặp giữa Tổng thống Biden và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại TP.San Francisco vào tháng 11.

Sau các cuộc gặp trên, Nhà Trắng thông báo hai bên đang "làm việc hướng tới" cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung bên lề Hội nghị cấp cao APEC, dự kiến diễn ra ở San Francisco từ ngày 15 - 17.11. Ngoài ra, AP dẫn lời một quan chức Mỹ cho hay hai nhà lãnh đạo đã nhất trí sẽ gặp nhau, nhưng hai bên vẫn chưa thống nhất được thông tin chi tiết về ngày chính xác của cuộc gặp cũng như địa điểm.

Tiêm kích Trung Quốc suýt va chạm máy bay ném bom B-52 của Mỹ

"Mong muốn mạnh mẽ của Mỹ"

Chuyến thăm Mỹ của ông Vương diễn ra sau một loạt cuộc tiếp xúc ngoại giao song phương trong những tháng gần đây nhằm cứu vãn mối quan hệ đang xấu đi nhanh chóng sau khi Mỹ bắn rơi một khinh khí cầu Trung Quốc bị tình nghi có khả năng do thám vào tháng 2, theo Reuters. Phần lớn các cuộc tiếp xúc được tiến hành theo đề nghị của Mỹ.

Giới chuyên gia Trung Quốc cho rằng chuyến thăm của ông Vương diễn ra theo lời mời của ông Blinken, và hàng loạt cuộc hội đàm của ông Vương với các quan chức cấp cao Mỹ đã thể hiện mong muốn mạnh mẽ của Mỹ trong việc vừa ổn định vừa tăng cường liên lạc trên diện rộng với Trung Quốc, theo Hoàn Cầu thời báo.

Ngoài ra, chuyên gia Yun Sun, Giám đốc Chương trình Trung Quốc tại Trung tâm Stimson (Mỹ), nhận định cuộc gặp giữa Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập sắp tới sẽ mang lại sự ổn định rất cần thiết cho mối quan hệ giữa hai nước. "Thế giới cần Mỹ và Trung Quốc đi theo con đường hợp lý và ổn định mối quan hệ của họ, mang lại cho khu vực và thế giới tình trạng chắc chắn hơn", AP dẫn lời bà Sun bình luận.

Tổng thống Mỹ cắt cơ hội tiếp cận chip Nvidia của Trung Quốc

Mối quan hệ Mỹ - Trung bắt đầu trở nên căng thẳng vào năm 2018 khi chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump áp đặt mức thuế nặng đối với các hàng hóa Trung Quốc trị giá 50 tỉ USD. Mối quan hệ này ngày càng xấu đi do một loạt vấn đề, trong đó có nhân quyền, Biển Đông, Đài Loan, công nghệ và đại dịch Covid-19. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.