Cuộc gặp cấp cao Mỹ - Trung ở Malta

19/09/2023 05:00 GMT+7

Hôm qua, Nhà Trắng và Tân Hoa xã đồng loạt thông tin về cuộc gặp cấp cao tại Malta giữa Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong hai ngày 16 - 17.9, đánh dấu nỗ lực mới nhất nhằm giảm căng thẳng song phương.

Nhà Trắng cho biết ông Sullivan và ông Vương "cam kết duy trì kênh trao đổi chiến lược và tiếp tục theo đuổi các cuộc gặp cấp cao khác trong tương lai". Còn Tân Hoa xã cho hay hai quan chức nhất trí tiếp tục trao đổi và tổ chức các cuộc tham vấn về sự vụ châu Á - Thái Bình Dương, vấn đề hàng hải cũng như các chính sách đối ngoại. Ông Vương nhấn mạnh rằng Đài Loan là "lằn ranh đỏ đầu tiên" trong quan hệ Mỹ - Trung và Washington cần phải tôn trọng cam kết không ủng hộ "Đài Loan độc lập".

Cuộc gặp cấp cao Mỹ - Trung ở Malta - Ảnh 1.

Ông Jake Sullivan (trái) và ông Vương Nghị ở Malta hôm 17.9

Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden chưa gặp hoặc trao đổi với nhau kể từ hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali (Indonesia) hồi tháng 11.2022. Giới chức Mỹ cho biết đang làm việc để nối lại tiếp xúc giữa hai nhà lãnh đạo và cuộc gặp ở Malta là một trong những nỗ lực đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.