Đại diện cấp cao Mỹ-Trung-Nga xuất hiện tại Hội nghị thượng đỉnh Đông Á

07/09/2023 15:51 GMT+7

Hôm 7.9, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tham dự Hội nghị thượng đỉnh Đông Á ở Jakarta (Indonesia), mang đến cơ hội xúc tiến ngoại giao trực tiếp, cấp cao giữa ba nước.

Đại diện cấp cao Mỹ-Trung-Nga xuất hiện tại Hội nghị thượng đỉnh Đông Á - Ảnh 1.

(từ trái sang) Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris

REUTERS/AFP

Trước hội nghị ngày 7.9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cảnh báo các nước lớn phải quản lý tốt những khác biệt của mình để tránh nguy cơ rơi vào "Chiến tranh Lạnh kiểu mới".

Sự tương tác giữa các quan chức cấp cao Mỹ-Trung được theo dõi sát sao trong bối cảnh căng thẳng song phương đang gia tăng, từ vấn đề Đài Loan, quan hệ với Nga và sự cạnh tranh ảnh hưởng ở Thái Bình Dương.

"Tôi đề nghị các lãnh đạo của Hội nghị thượng đỉnh Đông Á hãy tạo điều kiện cho chúng tôi tham dự diễn đàn để củng cố quan hệ và không làm gay gắt hơn những sự cạnh tranh", AFP dẫn lời Tổng thống Indonesia Joko Widodo phát biểu khai mạc hội nghị.

Bà Harris và ông Lý đã họp với các nhà lãnh đạo Đông Nam Á hôm 6.9. Theo đó, Phó tổng thống Mỹ thảo luận về nỗ lực "duy trì thượng tôn pháp luật ở Biển Đông", theo thông báo từ Văn phòng Phó tổng thống Mỹ.

Hội nghị ngày 7.9 cũng đánh dấu lần đầu tiên giới chức hàng đầu của chính phủ Mỹ và Nga ngồi cùng bàn họp kể từ tháng 7.

Ông Lavrov đến Jakarta trong lúc Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken công bố khoản viện trợ mới trị giá 1 tỉ USD khi bất ngờ đến Kyiv hôm 6.9.

Bên cạnh các nhà lãnh đạo ASEAN, Hội nghị còn quy tụ sự tham dự của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, South Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Thủ tướng Úc Anthony Albanese.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.