Mỹ - Trung Quốc đồng ý đối thoại sâu sắc, toàn diện để ngăn hiểu lầm

27/10/2023 10:34 GMT+7

Hai nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc đã có cuộc hội đàm về nhiều vấn đề song phương lẫn quốc tế nhằm ổn định quan hệ và tránh hiểu lầm.

Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị diễn ra vào ngày 26.10 tại Washington D.C. Reuters dẫn thông báo của Nhà Trắng cho biết đây là cơ hội để Mỹ thảo luận về những lo ngại liên quan Biển Đông, nỗ lực khôi phục kênh liên lạc giữa quân đội hai nước. Tình hình xung đột Hamas - Israel tại Trung Đông cũng nằm trong chương trình nghị sự.

Mỹ - Trung Quốc đồng ý đối thoại sâu sắc, toàn diện để ngăn hiểu lầm - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (trái) và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ tại Washington D.C ngày 26.10

AFP

Trước khi bước vào cuộc họp, Ngoại trưởng Trung Quốc thừa nhận hai nước có những bất đồng và cần đối thoại sâu sắc, toàn diện để giảm hiểu lầm, ổn định mối quan hệ, "đưa nó trở lại quỹ đạo lành mạnh, ổn định và phát triển bền vững".

Ông Vương nói rằng hai nước chia sẻ những lợi ích chung quan trọng và cả những thách thức cần chung tay giải quyết.

Ngoại trưởng Blinken sau đó cho biết ông đồng ý với những điều người đồng cấp nói. Sau cuộc gặp với ông Blinken, ông Vương sẽ gặp Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan của Nhà Trắng trong ngày 27.10.

Chuyến thăm Mỹ 3 ngày của Ngoại trưởng Trung Quốc là diễn biến mới nhất trong loạt nỗ lực tiếp xúc ngoại giao giữa hai nước, trong lúc họ tìm cách quản lý, ngăn chặn sự khác biệt về nhiều vấn đề như Biển Đông, Đài Loan, thương mại… trở thành xung đột.

Trong diễn biến liên quan, quân đội Mỹ ngày 26.10 tố cáo một chiến đấu cơ J-11 của Trung Quốc đã tiếp cận nguy hiểm máy bay ném bom B-52 Mỹ tại Biển Đông trong tuần này. Sự việc xảy ra vào hôm 24.10 và máy bay Trung Quốc đã bay gần chiếc B-52 "chỉ 10 feet" (khoảng 3 m). Bắc Kinh chưa lập tức bình luận về cáo buộc này.

Tổng thống Mỹ cắt cơ hội tiếp cận chip Nvidia của Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.