Máy bay MH370 mất tích: Sẽ mở lại tìm kiếm?

Máy bay MH370 mất tích: Sẽ mở lại tìm kiếm?

La Vi
La Vi
04/03/2024 14:47 GMT+7

Hãng tin Reuters ngày 3.3 dẫn lời Bộ trưởng Giao thông Malaysia Anthony Loke cho hay nước này đang thúc đẩy việc mở lại cuộc tìm kiếm máy bay MH370 của hãng Malaysia Airlines mất tích gần 10 năm trước.

Chiếc Boeing 777 chở theo 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn đã biến mất trên đường từ Kuala Lumpur (Malaysia) đi Bắc Kinh (Trung Quốc) hôm 8.3.2014. Thông tin này được ông Loke đưa ra khi sắp tròn 10 năm kể từ thời điểm thảm kịch xảy ra.

Các nhà điều tra Malaysia ban đầu không loại trừ khả năng máy bay đã cố tình đi chệch hướng. Một số mảnh vỡ được xác nhận là của máy bay trên đã được phát hiện trôi dạt dọc theo bờ biển châu Phi và trên các hòn đảo ở Ấn Độ Dương.

Bộ trưởng Loke cho biết công ty Ocean Infinity của Mỹ đã được mời để thảo luận về đề xuất tìm kiếm mới nhất của họ sau 2 nỗ lực thất bại trước đó.

Máy bay MH370 mất tích: Sẽ mở lại tìm kiếm?- Ảnh 1.

Gia đình các nạn nhân trên chuyến bay MH370 mất tích của Malaysia Airlines tổ chức lễ tưởng niệm thường niên

Reuters

Ông Loke phát biểu tại một sự kiện tưởng niệm ở Malaysia hôm 3.3 rằng "Chính phủ Malaysia cam kết tìm kiếm (đối với máy bay MH370) và việc tìm kiếm phải tiếp tục".

Malaysia đã hợp tác với Ocean Infinity vào năm 2018 để tìm kiếm ở phía nam Ấn Độ Dương, đề nghị trả tới 70 triệu USD nếu tìm thấy máy bay.

Trước đó, Malaysia, Trung Quốc và Úc vào tháng 1.2017 đã kết thúc cuộc tìm kiếm kéo dài 2 năm không có kết quả, với chi phí khoảng 130,46 triệu USD.

Ông Loke cho biết Malaysia sẽ đàm phán với Úc về việc hợp tác nối lại hoạt động tìm kiếm sau khi đề xuất của Ocean Infinity được nội các Malaysia chấp thuận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.