Tòa án Hà Lan kết án 3 người liên quan đến thảm họa bắn rơi máy bay MH17

18/11/2022 13:30 GMT+7

Một tòa án tại Hà Lan hôm 17.11 đã tuyên án tù cho 3 người liên quan đến vụ bắn rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines vào năm 2014 ở Ukraine.

Thảm kịch xảy ra giữa cuộc xung đột giữa quân đội chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai ở miền đông nước này.

Tòa án cho rằng tên lửa bắn rơi máy bay đã được phóng lên từ một cánh đồng ở miền đông Ukraine trong vùng lực lượng ly khai kiểm soát.

Ba người bị kết án bao gồm 2 cựu nhân viên tình báo Nga là Igor Girkin và Sergey Dubinsky và 1 thủ lĩnh ly khai người Ukraine là Leonid Kharchenko.

Người thứ 4, một nhân viên tình báo, là người duy nhất nộp văn bản tuyên bố mình vô tội, đã được tuyên bố trắng án về mọi tội danh.

Các công tố viên trong phòng xử án vụ MH17 hôm 17.11

reuters

Hơn một nửa trong số 298 người trên chiếc máy bay dân sự là người Hà Lan.

3 bị cáo nói trên đã bị kết án tù chung thân và đại diện của các nạn nhân gọi phán quyết này là một cột mốc quan trọng mặc dù cả 3 người này được cho là đang ở Nga và họ sẽ không bị dẫn độ.

Những người bị kết án đều bị xét xử vắng mặt trong một phiên tòa được tổ chức theo luật pháp Hà Lan.

Bốn người bị truy tố theo cáo buộc đã bắn rơi một chiếc máy bay và giết người Một bằng chứng quan trọng được thu thập qua việc nghe lén điện thoại, cho thấy các bị cáo nghĩ rằng mình đã nhắm bắn một chiến đấu cơ của Ukraine.

Một phần của máy bay MH17 sau vụ tai nạn ở vùng Donetsk năm 2014

reuters

Nga từ lâu đã phủ nhận mọi trách nhiệm đối với vụ việc. Khi sự việc xảy ra năm 2014, Moscow cũng phủ nhận có hiện diện ở Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga sau đó tuyên bố phán quyết của tòa án Hà Lan mang động cơ chính trị. Bộ này nói sẽ "xem xét" phán quyết và "mọi chi tiết đều quan trọng".

Cuộc điều tra về thảm họa do Hà Lan dẫn đầu, với sự tham gia của Malaysia, Úc, Bỉ và Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.